Tổng thống Ukraine lên tiếng về việc bắn hạ ba máy bay chiến đấu Su-34 của Nga

Sau khi Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk tuyên bố nước này đã bắn rơi 3 máy bay ném bom siêu âm Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đưa ra phát biểu liên quan.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hằng đêm hôm 22/12/2023. Ảnh cắt từ clip do UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE phát

Trong bài phát biểu hằng đêm hôm 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ 3 máy bay chiến đấu - ném bom Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam thuộc vùng Kherson.

Cũng như nhiều tướng lĩnh quân đội Ukraine khác, ông Zelensky cho rằng rằng đây là một thành công trong cuộc chiến kéo dài 22 tháng qua với Nga.

Hãng tin Reuters ngày 23/12 cho biết thêm tới nay quân đội Nga vẫn chưa bình luận gì về vụ ba chiếc chiến đấu cơ Su-34 bị bắn hạ mà ông Zelensky và các quan chức quân sự Ukraine đề cập tới.

Tuy nhiên, các blogger Nga đã thừa nhận tổn thất này còn các nhà phân tích cho rằng tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp có thể đã được sử dụng trong vụ việc.

Eurasia Daily, một tạp chí có trụ sở tại Nga, cho rằng tuyên bố bắn hạ Su-34 của phía Ukraine là hợp lý vì với tầm bắn lên tới 160 km (100 dặm), tên lửa Patriot có thể vươn tới các mục tiêu trên cao từ phía Tây sông Dnipro.

Xem video Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu về vụ bắn hạ ba máy bay Su-34 của Nga hôm 22/12/2023. Nguồn: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Trước đó vào ngày 22/12, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk cho biết trên kênh Telegram rằng nước này đã bắn rơi 3 máy bay ném bom siêu âm Su-34 của Nga ở mặt trận phía Nam.

Trả lời Đài phát thanh Ukrainke, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Oleksii Danilov cho biết thêm những chiếc Su-34 đã tạo ra mối nguy hiểm cho binh lính nước này và việc bắn hạ chúng là kết của của một cuộc săn lùng kéo dài.

Theo tờ Kyiv Independent, phía Ukraine không tiết lộ chính xác nơi những chiếc chiến đấu cơ siêu thanh Su-24 của Nga bị bắn hạ, nhưng các kênh Telegram quân sự của Nga tiết lộ rằng chúng bị bắn rơi gần làng Krynky ở bờ Nam sông Dnipro ở tỉnh Kherson. Khu vực này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Báo trên dẫn lời người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuryi Ihnat cho biết thêm Su-34 là một trong những máy bay mới nhất đang phục vụ trong quân đội Nga, mỗi chiếc có giá "ít nhất 50 triệu USD" và từ lâu, việc chúng bị bắn hạ không được đưa vào thống kê tổn thất của Nga.

Tuy nhiên, trang theo dõi tình báo nguồn mở Oryx ước tính, kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đã tổn thất 88 máy bay quân sự và 21 trong số đó là chiến đấu cơ Su-34.

Thành Nam/Báo Tin tức
Quân đội Israel công bố video tiêu diệt trùm buôn vũ khí của Hamas tại Dải Gaza
Quân đội Israel công bố video tiêu diệt trùm buôn vũ khí của Hamas tại Dải Gaza

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) và Cơ quan An ninh nội địa Israel (Shin Bet) tối 23/12 thông báo đã sử dụng máy bay chiến đấu ám sát thành công Hassan Atrash, nhân vật chuyên phụ trách buôn lậu vũ khí cho Hamas.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN