Tổng thống Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn của thủ tướng quốc gia thành viên NATO

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã đến Kiev vào ngày 2/7 trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra và kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky xem xét lệnh ngừng bắn nhằm "đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình".

Chú thích ảnh
Thủ tướng Hungary Viktor Orban (bên trái) trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2/7/2024 ở Kiev. Ảnh cắt từ clip cua Reuters

Trong một tuyên bố với các phóng viên sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ông đã đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky suy nghĩ xem liệu có thể đảo ngược trật tự và đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình bằng việc thực hiện lệnh ngừng bắn trước hay không.

Ông Orban nói: "Một lệnh ngừng bắn gắn liền với thời hạn chót sẽ mang tới cơ hội đẩy nhanh các cuộc đàm phán hòa bình. Tôi đã khám phá khả năng này với Tổng thống (Ukraine) và tôi biết ơn những câu trả lời trung thực cũng như trao đổi của ông ấy".

Báo The Kyiv Independent ngày 3/7 cho biết thêm Thủ tướng Hungary đã ca ngợi các sáng kiến ​​​​hòa bình của Ukraine, nhưng đồng thời cũng nói rằng chúng mất "quá nhiều thời gian".

Báo trên dẫn phát biểu của Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ihor Zhovkva cho biết người đứng đầu nhà nước Ukraine bác bỏ đề xuất của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Ông Zhovkva cho biết thêm rằng Tổng thống Ukraine đã lắng nghe đề xuất của Thủ tướng Hungary, nhưng để đáp lại, ông Zelensky đã nêu quan điểm rõ ràng, dễ hiểu và được nhiều người biết đến của phía Ukraine.

Theo tờ The Kyiv Independent, Ukraine trước đó đã bác bỏ việc tạm dừng chiến sự, cho rằng việc này sẽ chỉ tạo cơ hội cho Liên bang Nga tập hợp lại lực lượng của mình.

Thay vào đó, Ukraine đã đề xuất Thuỵ Sỹ đứng ra tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu vào tháng 6 vừa qua mà không có sự tham gia của Moskva để xem xét các bước đi tới hòa bình.

Hungary đã nhiều lần phản đối việc Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) cũng như các lệnh trừng phạt đối với Liên bang Nga, làm suy yếu các nỗ lực viện trợ của phương Tây cho Ukraine. Thực tế này đã dẫn đến mối quan hệ xấu đi giữa Ukraine và Hungary, vốn vốn đã căng thẳng trước năm 2022.

Xem video Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu tại cuộc họp báo ở Kiev trong chuyến thăm Ukraine đầu tiên kể từ khi xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022.

Trong chuyến thăm Kiev đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, Thủ tướng Hungary đã nói với các nhà báo sau cuộc hội đàm song phương cùng Tổng thống Ukraine rằng cuộc gặp của họ là một bước quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề lâu dài giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo cũng đề cập đến các vấn đề tồn tại lâu dài giữa hai nước và các bước hướng tới cải thiện quan hệ.

Tờ European Pravda cho biết Tổng thống Ukraine đã nói rằng: “Nội dung cuộc đàm phán của chúng ta ngày hôm nay có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận song phương trong tương lai giữa hai quốc gia và điều này sẽ điều chỉnh mối quan hệ của chúng ta”.

Về phần mình, Thủ tướng Hungary lưu ý: “Chúng tôi muốn thiết lập quan hệ giữa hai nước và ký một thỏa thuận hợp tác với Ukraine tương tự như những thỏa thuận mà Hungary đã ký với các nước láng giềng khác”.

Thủ tướng Hungary cũng đề nghị hỗ trợ hiện đại hóa Ukraine và ca ngợi những tiến bộ trong việc giải quyết các vấn đề của người thiểu số Hungary ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary Victor Orban và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đồng ý mở trường học đầu tiên dành cho trẻ em nói tiếng Ukraine ở Hungary.

Trước đó, vào hôm 1/7, các nguồn tin giấu tên ở Budapest đã nói với tờ Guardian rằng chuyến thăm của Thủ tướng Hungary được xác nhận sau các cuộc đàm phán về quyền của người dân tộc thiểu số Hungary sống ở Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 3/7
Tin nóng thế giới sáng 3/7

Bản tin nóng thế giới sáng 3/7 có những nội dung sau đây:
- Iran đe dọa tiếp tục tấn công Israel;
- Nga sung công tài sản của tỷ phú Ukraine;
- Thủ tướng Australia từ chối tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO;
- Giẫm đạp tại Ấn Độ khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN