Tổng thống Trump nói Quốc vương Saudi Arabia không thể trụ nổi 2 tuần nếu thiếu quân đội Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 lên tiếng cho rằng Quốc vương Saudi Arabia Salman sẽ không thể trụ vững ngai vị trong 2 tuần nếu thiếu hỗ trợ từ quân đội Mỹ.

Chú thích ảnh
Quốc vương Saudi Arabia Salman và Tổng thống Donald Trump trong một cuộc gặp tại Riyadh. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời phát biểu của Tổng thống Trump: “Chúng tôi bảo vệ Saudi Arabia. Họ giàu có, và tôi yêu mến Quốc vương Salman. Nhưng tôi phải nói rằng Mỹ bảo vệ Quốc vương và ông có thể không duy trì được quyền lực trong 2 tuần nếu thiếu chúng tôi. Do vậy ngài Quốc vương nên trả tiền cho quân đội của ngài”.

Tổng thống Trump cho biết ông đã nói điều này với Quốc vương Salman nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể. Chính quyền Tổng thống Trump có mối quan hệ thân thiết với Saudi Arabia, vốn cùng không ưa Iran. Hiện tại Mỹ không hề có căn cứ quân sự nào trên lãnh thổ Saudi Arabia.

Ngày 29/9, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman để bàn luận về duy trì nguồn cung, đảm bảo ổn định thị trường dầu mỏ và phát triển kinh tế toàn cầu.

Saudi Arabia là nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, đóng vai trò đầu tàu của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC). Trong tháng 9, khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng thống Trump đã chỉ trích các thành viên của OPEC vì giá dầu cao. Tổng thống Trump khẳng định OPEC cần phải giảm giá dầu.

Hà Linh/ Báo Tin tức
Những hình ảnh đầu tiên của ‘Rồng lửa” S-300 tại Syria
Những hình ảnh đầu tiên của ‘Rồng lửa” S-300 tại Syria

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không S-300 được chuyển tới Syria nhằm tăng cường khả năng phòng không của quốc gia Trung Đông này sau bi kịch Il-20.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN