Tổng thống Putin có thể không tham gia đàm phán với Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến không tham dự cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhiều khả năng sẽ cử các trợ lý cấp cao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergey Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu Yuri Ushakov thay mặt tham dự.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tờ The Kyiv Post, các nguồn tin cấp cao trong Điện Kremlin đã cho biết thông tin trên.

Ban đầu, ngày 11/5, Tổng thống Putin đề xuất đàm phán vào ngày 15/5 tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) - nơi mà cuộc đàm phán giữa hai bên năm 2022 thất bại. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa các quan chức Ukraine và Nga kể từ những tháng đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt của Moskva năm 2022.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị ông Putin tham dự cuộc gặp trực tiếp tại Istanbul nhưng Điện Kremlin đến nay vẫn chưa phản hồi.

Nhà phân tích người Nga Sergei Markov nói với tờ The Washington Post rằng khả năng diễn ra một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và ông Zelensky là rất thấp. Ông nói: “Việc ông Putin có đến Istanbul để đàm phán hay không giờ phụ thuộc vào Tổng thống Donald Trump và liệu ông Trump có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho hành vi của ông Zelensky hay không”.

Điện Kremlin chưa xác nhận ai sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga. Ngày 13/5, người phát ngôn của ông Putin cho biết danh sách sẽ được công bố khi Tổng thống thấy cần thiết.

Phát ngôn này cho thấy Nga có thể đang chờ xem liệu Tổng thống Trump, người đang công du Trung Đông trong tuần này, có quyết định tham dự và thay đổi lịch trình hay không.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio cùng các đặc phái viên Steve Witkoff và Keith Kellogg dự kiến sẽ có mặt tại Istanbul.

Trước đó, ngày 12/5, Tổng thống Trump đã úp mở rằng ông có thể tham dự các cuộc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kellogg nói rằng Tổng thống Trump có thể tham gia nếu Tổng thống Putin xuất hiện vào ngày đàm phán.

Cố vấn của Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nói rằng ông Zelensky sẽ không gặp bất kỳ ai từ phía Nga tại Istanbul trừ khi đó là Tổng thống Nga, vì các cuộc đàm phán cấp thấp hơn sẽ không mang lại ý nghĩa gì. Ông Podolyak nói: “Chúng tôi hiểu cách chính phủ Nga vận hành. Ngay cả các bộ trưởng hay Thủ tướng Mikhail Mishustin, có lẽ cũng không có quyền ra quyết định. Chỉ có ông Putin mới có thể quyết định tiếp tục hay chấm dứt xung đột”.

Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, ông Andriy Yermak, đã cảnh báo rằng nếu Tổng thống Putin không tham dự các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới tại Thổ Nhĩ Kỳ, điều đó sẽ cho thế giới thấy ông không nghiêm túc trong chấm dứt xung đột và kêu gọi các đồng minh phương Tây phản ứng bằng việc cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine và trừng phạt Nga.

Trước đó, ông Putin đã tự mình đề xuất các cuộc đàm phán này trong một bài phát biểu cuối tuần qua, sau khi Ukraine và một số nhà lãnh đạo châu Âu kêu gọi thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện, vô điều kiện kéo dài 30 ngày. Điện Kremlin chưa phản hồi trực tiếp yêu cầu này nhưng đã chỉ trích các tối hậu thư từ châu Âu.

Ông Putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Nga và Ukraine từng tổ chức đàm phán trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2022 nhưng không đạt được thỏa thuận. Kể từ đó, liên lạc giữa hai bên bị hạn chế, chủ yếu xoay quanh vấn đề trao đổi tù binh và nhân đạo.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Syria và Mỹ ưu tiên thúc đẩy sáng kiến xóa trại tị nạn

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Trung Đông, ngày 28/9, Syria và Mỹ đã thảo luận về các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và chuyển từ đối thoại sang hợp tác thực chất, có tính thể chế, trong đó, sáng kiến “Syria không còn trại tị nạn” (Syria Without Camps) được xác định là một trong những ưu tiên trong giai đoạn hiện nay.

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Mỹ nêu điều kiện nới lỏng trừng phạt Iran

Ngày 28/9, trang tin Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Donald Trump sẵn sàng nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran nếu đạt được "tiến triển cụ thể" về một thỏa thuận hạt nhân.