Nga thành lập trung đoàn thiết bị không người lái để đối phó chiến thuật mới của Ukraine

Sau khi Ukraine thành công với chiến dịch sử dụng xuồng không người lái nhằm vào hải quân Nga, Nga đang xây dựng các trung đoàn chuyên trách vận hành các hệ thống không người lái trên biển, dưới nước, trên không và trên bộ.
Chú thích ảnh
Một phương tiện không người lái hải quân của Ukraine. Ảnh: Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)

Một cựu sĩ quan Hải quân Nga nói với tờ The War Zone rằng kế hoạch này là rất cần thiết và lẽ ra phải được thực hiện từ lâu.

Ngày 13/5, nhật báo Izvestia của Nga đưa tin: “Các đơn vị mới sẽ được thành lập trong tất cả các hạm đội, đảm nhận các nhiệm vụ trinh sát và tấn công”. Theo các chuyên gia, kết hợp nhiều loại hệ thống không người lái sẽ giúp thực hiện hiệu quả hoạt động trinh sát, giám sát và tiêu diệt các mục tiêu trên biển cũng như ven bờ.

Chuyên gia quân sự Dmitry Boltenkov nói với Izvestia rằng sẽ có ít nhất 5 trung đoàn như vậy. Ông Boltenkov giải thích: “Ba trung đoàn sẽ thuộc các hạm đội đóng tại lãnh thổ thuộc châu Âu của Nga, còn hai trung đoàn sẽ dành cho Hạm đội Thái Bình Dương. Khoảng cách giữa tỉnh Primorsky và bán đảo Kamchatka là rất lớn và có thể cần đến hai trung đoàn để kiểm soát những khu vực xa xôi này”.

Ông Boltenkov cũng gợi ý rằng các hải đội Caspi và Dnipro cũng có thể được trang bị các đơn vị tương tự. Ông nói: “Các trung đoàn này sẽ được trang bị các thiết bị tầm trung và tầm xa bao gồm Orlan, Forpost, đạn tuần kích Lancet và các phương tiện có tính năng cao hơn. Các thiết bị bay FPV giải quyết các nhiệm vụ chiến thuật là hợp lý để đưa vào các đơn vị hoạt động trên mặt nước. Các xuồng không người lái (USV) cũng sẽ chịu trách nhiệm giám sát vùng biển, trinh sát, rà phá thủy lôi, phòng thủ chống tàu ngầm và nếu cần tấn công kẻ địch”.

Chiến thuật sử dụng USV của Ukraine cũng đã khiến Hải quân Nga đưa các hệ thống này vào chương trình đào tạo tại các học viện quân sự cấp cao.

Theo tờ Izvestia, hiện nay, tất cả học viên đều học về cấu tạo và đặc điểm của các loại UAV khác nhau cũng như cách sử dụng. Trong tương lai, họ sẽ được huấn luyện sử dụng UAV tấn công trong chiến đấu nhằm tiêu diệt UAV, xuồng không người lái và các nhóm phá hoại. Các lớp học do những giảng viên có kinh nghiệm thực chiến với UAV trực tiếp giảng dạy.

Chuẩn Đô đốc Igor Korolev, cựu Phó Tư lệnh phụ trách trang bị của Hạm đội Thái Bình Dương, nói với Izvestia: “Các đơn vị mà thiết bị robot trở thành vũ khí chủ lực sẽ hoạt động hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với các đơn vị được trang bị theo cách truyền thống. Thiết bị mới phải được sử dụng một cách hệ thống, được nghiên cứu, ứng dụng và họ sẽ làm điều đó, không ngần ngại khi phải đối mặt với các vấn đề”.

Việc Ukraine phát triển xuồng không người lái để làm vũ khí đã phá hủy một số tàu chiến và máy bay Nga, khiến Hạm đội Biển Đen phần lớn phải án binh bất động.

Trong khi đó, kế hoạch thành lập trung đoàn phương tiện không người lái mới của Hải quân Nga đang khiến Ukraine lo ngại.

Một cựu sĩ quan cấp cao Ukraine nói với The War Zone: “Nếu thông tin này là thật, thì sẽ gây khó khăn cho lực lượng Ukraine. Có khả năng căng thẳng và các hành động trên Biển Đen sẽ gia tăng”.

Sĩ quan này nói thêm: “Hiện tại, người Nga không có nhiều khả năng để ngăn chặn, cản trở hoặc làm gián đoạn hoạt động của các phương tiện không người lái trên biển của chúng tôi. Họ đang cố gắng cản trở bằng phương tiện trên không, chứ không phải trên biển. Nếu họ triển khai bộ chỉ huy phương tiện không người lái hải quân và sở hữu đủ phương tiện phù hợp, họ có thể đối phó hiệu quả hơn với hoạt động của chúng tôi và gây thêm khó khăn trong lên kế hoạch cũng như triển khai nhiệm vụ”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.