Tổng thống Putin ca ngợi nền kinh tế Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi thành tích kinh tế của nước này, cho rằng việc Nga vươn lên vị trí thứ tư toàn cầu về sức mua tương đương (PPP) là nhờ vào nỗ lực của các doanh nghiệp và người lao động.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một bài phát biểu tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN

Theo đài RT, phát biểu ngày 26/5 tại cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Quốc gia, ông Putin nói rằng trong hai năm qua, Nga đã đạt được những kết quả ấn tượng dù hoạt động trong điều kiện mà ông mô tả là hoàn toàn không thuận lợi và khá khó khăn.

Ông nói: “Năm 2023, GDP tăng 4,1% và năm 2024 tăng 4,3%. Đó là một kết quả vững chắc. Việc kinh tế Nga hiện đứng thứ tư thế giới theo PPP đương nhiên là thành tựu trực tiếp của các bạn, nhờ kết quả hoạt động của các công ty trên khắp các vùng miền của Liên bang Nga”.

PPP là phương pháp so sánh năng suất kinh tế và mức sống giữa các quốc gia bằng cách điều chỉnh theo chênh lệch về chi phí hàng hóa và dịch vụ.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng tăng trưởng không chỉ giới hạn ở một lĩnh vực mà trải rộng trên nhiều ngành như sản xuất, nông nghiệp, công nghệ số, dịch vụ và tài chính.

Tổng thống Putin nói: “Một kết quả như vậy không phải là công sức của một vài tổ chức lớn mà là đóng góp của hàng ngàn, hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người đang cùng hướng tới một mục tiêu chung”.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Nga trong năm 2025. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới mới nhất, IMF dự đoán GDP Nga sẽ tăng 1,5% trong năm nay nhờ khả năng chống chịu trước các thách thức toàn cầu và địa chính trị.

IMF xếp Nga sau Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ về PPP.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Nhiều quốc gia phản đối EU cắt giảm ngân sách

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 2/10, 17 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Italy, Tây Ban Nha và Ba Lan, đã ký một bức thư gửi tới quốc gia đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên của Hội đồng châu Âu là Ireland nhằm phản đối việc cắt giảm ngân sách của EU và yêu cầu giữ nguyên gần 900 tỷ euro trong dự thảo ngân sách sắp tới.

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Mỹ đẩy nhanh xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm và dược phẩm trong nước

Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy nhanh kế hoạch củng cố các chuỗi cung ứng chiến lược trong nước, đặc biệt đối với đất hiếm, nam châm và dược phẩm, nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.