Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại cuộc họp báo ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN
Phát biểu trước các thành viên đảng Công lý và Phát triển (AKP) ở Ankara, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh: “Kể từ hôm qua (ngày 11/7), Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại một thời kỳ đầy nước mắt. Hôm nay là một bình minh mới, một trang sử mới được mở ra. Những cánh cửa của Thế kỷ Thổ Nhĩ Kỳ giờ đây đã rộng mở”.
Quá trình giải giáp bắt đầu vào sáng 11/7, tại thành phố Sulaymaniyah, miền Bắc Iraq, khi 30 tay súng PKK đã thiêu hủy vũ khí. Đây là bước đi mang tính biểu tượng, nhưng vô cùng quan trọng, đánh dấu sự khởi đầu cho việc kết thúc cuộc nổi dậy kéo dài từ năm 1984.
Tổng thống Erdogan đã ca ngợi động thái này, đồng thời bày tỏ “hy vọng Quốc hội sẽ hỗ trợ tiến trình này với sự tham gia rộng rãi nhất có thể”. Hiện Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang xúc tiến thành lập một ủy ban quốc hội để giám sát quá trình giải giáp và chuyển đổi PKK sang hoạt động chính trị dân chủ.
Theo báo Turkiye thân chính phủ, quá trình giải giáp sẽ kéo dài khoảng 3 - 4 tháng và sẽ do Tổ chức Tình báo quốc gia (MIT) cùng Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, giám sát chặt chẽ. Vũ khí sẽ được nộp tại các trung tâm chỉ định, sau đó được đăng ký và phá hủy vĩnh viễn, nhằm ngăn chặn khả năng tái sử dụng hoặc rơi vào tay các nhóm vũ trang khác.
Động thái này đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử trong cuộc xung đột kéo dài giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ và PKK – lực lượng từng bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 1984, cuộc nổi dậy này đã cướp đi hơn 40.000 sinh mạng, làm tổn hại kinh tế và gây chia rẽ sâu sắc về xã hội và chính trị.