PKK tuyên bố giải tán, kết thúc 4 thập kỷ đối đầu với Ankara

Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ngày 12/5 tuyên bố tự giải tán, kết thúc nổi dậy vũ trang chống Thổ Nhĩ Kỳ - theo cơ quan truyền thông thân cận với PKK.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh Đảng Công nhân người Kurd (PKK) Abdullah Ocalan (giữa) cùng các thành viên đảng Dân chủ và Công bằng (DEM) tuyên bố ngừng bắn với Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 27/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Tổ chức vũ trang Đảng Công nhân người Kurd (PKK), lực lượng đã chiến đấu với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ suốt hơn bốn thập kỷ qua, đã quyết định tự giải tán và chấm dứt cuộc đấu tranh vũ trang – Reuters dẫn nguồn một hãng tin thân cận với tổ chức này cho biết ngày 12/5.

Quyết định của PKK được cho là sẽ tạo ra những hệ quả chính trị và an ninh sâu rộng trong khu vực, bao gồm cả Iraq láng giềng và Syria – nơi các lực lượng người Kurd có liên minh với quân đội Mỹ.

Hơn 40.000 người đã thiệt mạng kể từ khi PKK phát động cuộc nổi dậy vào năm 1984. Nhóm này bị Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây liệt vào danh sách tổ chức khủng bố.

“PKK đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình”, nhóm này tuyên bố - theo hãng thông tấn Firat, cơ quan đã công bố văn bản được cho là tuyên ngôn bế mạc của đại hội mà PKK tổ chức vào tuần trước tại miền bắc Iraq – nơi đặt tổng hành dinh của tổ chức.

Đại hội lần này của PKK được tổ chức để đáp lại lời kêu gọi hồi tháng 2 từ thủ lĩnh đang bị giam giữ của họ – Abdullah Ocalan – về việc giải tán tổ chức.

“Tại Đại hội lần thứ 12, PKK đã quyết định giải thể toàn bộ cơ cấu tổ chức, quá trình thực thi sẽ do Thủ lĩnh Apo phụ trách, đồng thời chấm dứt phương thức đấu tranh vũ trang”, bản tuyên bố nêu rõ, nhắc đến biệt danh của ông Ocalan.

“Tổ chức PKK đã phá vỡ chính sách phủ nhận và tiêu diệt nhân dân chúng tôi, và đã đưa vấn đề người Kurd đến điểm có thể giải quyết thông qua con đường chính trị dân chủ”, bản tuyên bố trên khẳng định.

Quyết định của PKK sẽ mở ra cơ hội cho Tổng thống Tayyip Erdogan đẩy mạnh phát triển kinh tế tại khu vực đông nam Thổ Nhĩ Kỳ – nơi sinh sống chủ yếu của người Kurd và đã chịu ảnh hưởng nặng nề do cuộc nổi dậy kéo dài hàng thập kỷ.

Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra gần khu vực xảy ra vụ tấn công nhằm vào Tập đoàn Công nghiệp Hàng không TUSAS ở Ankara, ngày 23/10/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của đảng AK cầm quyền, ông Omer Celik, gọi động thái của PKK là “một bước tiến quan trọng hướng tới một Thổ Nhĩ Kỳ không còn bóng dáng khủng bố”.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bình luận nào, nhưng Ankara đã được cho là đã chuẩn bị cho tuyên bố này.

Trên thị trường tài chính, đồng lira giữ nguyên ở mức 38,7375 so với USD, trong khi chỉ số chính của thị trường chứng khoán tăng 2,4%.

Trước đây đã từng có một số nỗ lực hòa bình giữa PKK và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, nổi bật nhất là lệnh ngừng bắn từ năm 2013 đến 2015, nhưng cuối cùng cũng đổ vỡ.

Thu Hằng

Dành cho bạn

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Australia: Camera AI giúp tăng phát hiện vi phạm dây an toàn hơn 2.357%

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, số trường hợp lái xe bị xử phạt do vi phạm quy định về thắt dây an toàn tại bang New South Wales (NSW) của nước này đã tăng tới 2.357% trong năm qua, chủ yếu do việc triển khai các camera sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện vi phạm.

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

El Nino gây sức ép cho hàng hải và nông nghiệp

Ngày 14/9, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama cho biết, sẽ tiếp tục giảm số lượng tàu, thuyền được phép quá cảnh qua tuyến đường thủy quan trọng này, trong bối cảnh mực nước tiếp tục xuống thấp do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Trong khi đó, tại New Zealand, các chuyên gia cảnh báo El Nino có thể gây tác động đáng kể đến ngành nông nghiệp dựa vào đồng cỏ, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa, cừu và bò thịt.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lần đầu tiên tại nước ngoài

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 12/HD-MTTW-BTT ngày 11/9/2026 về tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (Ngày hội). Theo đó, thủ đô Praha của CH Séc được lựa chọn là địa điểm tổ chức Ngày hội, đánh dấu lần đầu tiên hoạt động này được triển khai tại nước ngoài.