Tổng thống CHDC Congo không tranh cử nhiệm kỳ thứ ba

Tổng thống Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo Joseph Kabila sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 12 tới và đã chọn cựu Bộ trưởng Nội vụ Emmanuel Ramazani Shadary làm ứng cử viên của liên minh cầm quyền tham gia cuộc bầu cử này.
Chú thích ảnh
Tổng thống CHDC Congo Joseph Kabila (trái) và cựu Bộ trưởng Nội vụ Emmanuel Ramazani Shadary (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của tổng thống, Lambert Mede đã đưa ra thông báo trên chỉ vài giờ trước khi kết thúc thời hạn chót nộp đơn ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống vào ngày 23/12 tới. 

Thông báo này đã chấm dứt những đồn đoán từ nhiều tháng qua về việc Tổng thống Kabila sẽ tiếp tục ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 mặc dù hiến pháp quy định tổng thống chỉ được nhiều nhất là 2 nhiệm kỳ. Tổng thống Kabila đáng lẽ đã mãn nhiệm kỳ thứ 2 và cũng là cuối cùng vào cuối năm 2016, song vẫn tại nhiệm do trong hiến pháp có điều khoản quy định rằng tổng thống vẫn có thể nắm quyền cho đến khi tổ chức một cuộc bầu cử.

Ông Shadary, một người trung thành với ông Kabila, nằm trong nhóm những quan chức Chính phủ CHDC Congo bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt vì vi phạm nhân quyền. 

Cùng ngày, trong một tuyên bố, Mỹ đã hoan nghênh quyết định không tiếp tục ra tranh cử của Tổng thống Kabila, cho rằng điều này sẽ tạo thuận lợi để đảm bảo một sự chuyển tiếp dân chủ tại quốc gia Trung Phi này. 

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley nhấn mạnh rằng Mỹ hoan nghênh việc Tổng thống Kabila không tiếp tục tranh cử, cho rằng đây là một bước tiến nhưng còn nhiều việc phải làm trong quá trình chuyển đổi dân chủ ở CHDC Congo. Theo bà Haley, Ủy ban bầu cử CHDC Congo cần "tiến hành mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo người dân nước này thực hiện quyền bỏ phiếu của mình trong cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy".

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.