Binh sĩ LHQ bị tấn công tại CHDC Congo

Ngày 8/12, các quan chức Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đã có 14 binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương trong một vụ tấn công xảy ra ở miền Đông CHDC Congo.
Binh sĩ LHQ bị tấn công tại CHDC Congo ảnh 1

Binh sỹ Liên hợp quốc tại CHDC Congo. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, một quan chức của LHQ thừa nhận rằng một "số lượng lớn" binh sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Bắc Kivu vào cuối ngày 7/12.

CHDC Congo là một quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng nghèo đói và chính trị bất ổn trong khi tham nhũng và xung đột kéo dài suốt 2 thập kỷ qua. Nước này hiện đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát bạo lực xung quanh quyết định tiếp tục tại nhiệm của Tổng thống Joseph Kabila. 

Ông Kabila trở thành Tổng thống Congo kể từ năm 2001. Theo đúng quy định, nhiệm kỳ của ông Kabila đã kết thúc từ 20/12/2016 và Hiến pháp Congo không cho phép ông tiếp tục nắm quyền. Tuy nhiên, ông Kabila vẫn tiếp tục được đề cử giữ vai trò là người đứng đầu quốc gia nhờ một quyết định đầy tranh cãi của Toà án Hiến pháp Congo.


Trước áp lực của dư luận, Congo đã lên kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 23/12/2018. Các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay theo một thỏa thuận chuyển tiếp nhằm tránh xảy ra đổ máu tại quốc gia châu Phi vốn chìm trong chia rẽ sắc tộc này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.