Tổng thống Ai Cập thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ về tình hình Gaza

Ngày 21/3, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken để thảo luận về tình hình căng thẳng ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau một cuộc không kích tại trại tị nạn Bureij ở Dải Gaza, ngày 14/3/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Ai Câp, tham gia cuộc thảo luận còn có Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry và Giám đốc Cơ quan tình báo Abbas Kamel. Trọng tâm của cuộc thảo luận là cuộc xung đột ở Dải Gaza, nỗ lực của các nước trong vai trò trung gian để đạt được một lệnh ngừng bắn và trao đổi con tin.

Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết đạt được lệnh ngừng bắn trong bối cảnh người dân ở dải đất ven biển Địa Trung Hải đang lâm vào cuộc khủng hoảng nhân đạo với nạn đói ở mức độ "thảm khốc", đặc biệt ở thành phố  Rafah ở phía Nam Gaza, nơi gần 1,5 triệu người Palestine đang tìm kiếm nơi nương náu. Nhà lãnh đạo Ai Cập cũng cảnh báo những hệ quả nghiêm trọng nếu xảy ra bất kỳ hoạt động quân sự nào tại Rafah.

Ông Abdel-Fattah al-Sisi cũng kêu gọi hành động ngay lập tức để tạo điều kiện thuận lợi cho viện trợ nhân đạo vào Gaza và tái khẳng định sự cần thiết phải theo đuổi giải pháp chính trị nhằm thành lập nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới thiết lập năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Thông báo cho biết Ngoại trưởng Mỹ Blinken đánh giá vai trò của Ai Cập trong việc thúc đẩy hòa bình và bày tỏ mong muốn của Washington tiếp tục phối hợp với Cairo để tăng cường ổn định và an ninh khu vực.

Tuyên bố kết luận cả hai bên đều nhất trí về tầm quan trọng của việc đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza và phản đối việc di tản người Palestine theo bất kỳ hình thức nào.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết chuyến thăm của ông Blinken tới Cairo diễn ra sau chặng dừng chân ở thành phố Jeddah (Saudi Arabia). Saudi Arabia là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần thứ 6 tới Trung Đông của Ngoại trưởng Mỹ Blinken, kể từ khi xung đột ở Gaza bùng phát vào ngày 7/10/2023.

Dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp 5 ngoại trưởng các nước Arab tại Ai Cập trong ngày 21/3 và sẽ tới Israel vào ngày 22/3.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Các nước tìm cách tăng tối đa viện trợ bằng đường biển đến Gaza
Các nước tìm cách tăng tối đa viện trợ bằng đường biển đến Gaza

Ngày 21/3, Cộng hòa (CH) Cyprus đã chủ trì hội nghị với sự tham gia của nhiều nước và tổ chức quốc tế, để thảo luận những biện pháp tăng cường cung cấp hàng viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza thông qua một hành lang trên biển.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN