Phát biểu tại họp báo ngày 10/2, ông Ryabkov cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng mối quan hệ Nga - Mỹ đang bên bờ vực rạn nứt". Ông nhấn mạnh rằng đến ngày nay, sự đối đầu trong quan hệ Nga - Mỹ đang ngày càng gia tăng và đã trở nên "rất gay gắt". Ông cảnh báo: "Chính sách mà Washington theo đuổi đặt ra một thách thức đáng kể đối với mục tiêu không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu".
Quan chức trên nhận định tình hình xung quanh Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) "vẫn còn phức tạp", đồng thời chỉ ra rằng “lý do là lập trường của Mỹ".
Ông Ryabkov cho biết năm 1999, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ việc phê chuẩn CTBT và kể từ đó, Washington đã có hệ thống tránh phê chuẩn hiệp ước này. Ông nhấn mạnh Nga đã “đã chịu đựng sự mất cân bằng này trong một thời gian dài, nhưng không thể tiếp tục vô thời hạn”. Nga đã phê chuẩn CTBT vào năm 2000. Và 23 năm sau, vào tháng 11/2023, Nga đã rút lại quyết định phê chuẩn CTBT.
Ông Ryabkov kêu gọi Mỹ nên thực hiện bước đầu tiên để bình thường hóa quan hệ với Nga, đồng thời khẳng định Moskva sẵn sàng đối thoại.