Tổng thống Mỹ muốn Ukraine đổi đất hiếm lấy viện trợ. Ảnh: THX/TTXVN
Trang tin châu Âu Euronews.com ngày 17/2 dẫn lời Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham cho biết, thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Ukraine về khoáng sản đất hiếm sẽ là một "bước ngoặt" trong việc tăng cường sự hỗ trợ của chính quyền Trump dành cho Kiev.
Ukraine sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản đất hiếm trị giá hàng nghìn tỷ USD, một yếu tố quan trọng trong sản xuất công nghệ cao và quốc phòng. Thỏa thuận đang được đàm phán giữa hai nước sẽ cho phép Mỹ tiếp cận và khai thác các nguồn tài nguyên này. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được sự hỗ trợ quân sự liên tục từ Washington.
Tổng thống Donald Trump đã ngụ ý rằng thỏa thuận này là điều kiện tiên quyết để Mỹ duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo Nghị sĩ Graham, thỏa thuận không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cả hai bên mà còn là một công cụ chiến lược vì "chúng ta có điều gì đó để bảo vệ mà trước đây chúng ta không có".
Một trong những thách thức lớn nhất đối với việc duy trì sự ủng hộ của Mỹ dành cho Ukraine là quan điểm của một bộ phận người dân Mỹ, cho rằng viện trợ cho Kiev là một gánh nặng. Thỏa thuận đất hiếm có thể thay đổi hoàn toàn nhận thức này. Ông Graham giải thích: "Tổng thống Trump có thể đến gặp người dân Mỹ và nói rằng Ukraine không phải là gánh nặng, mà là lợi ích. Vì vậy, tốt hơn hết là bạn nên ủng hộ thỏa thuận này".
Thỏa thuận không chỉ giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong việc cung cấp khoáng sản đất hiếm mà còn tạo ra cơ hội kinh tế lớn cho các doanh nghiệp Mỹ. Đặc biệt, ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ được hưởng lợi từ việc tiếp cận nguồn nguyên liệu chiến lược đó.
Bất chấp những tuyên bố gây tranh cãi từ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc an ninh châu Âu không còn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ, ông Graham khẳng định rằng Thượng viện Mỹ vẫn kiên quyết ủng hộ NATO.
"Có một phong trào theo chủ nghĩa biệt lập trong đảng Cộng hòa, nhưng chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó. Chúng ta cần NATO hơn bao giờ hết. Nga sẽ không tấn công một quốc gia NATO vì hiểu rằng hậu quả sẽ quá nghiêm trọng", ông Graham tuyên bố.
Vị Nghị sĩ Mỹ trên cũng kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine, coi đây là biện pháp răn đe hiệu quả với Nga. "Nếu chúng ta không trang bị vũ khí cho Ukraine ở mức tối đa có thể thì thật đáng xấu hổ. Họ cần nhiều máy bay F-16 hơn chứ không phải ít hơn", ông Graham nhấn mạnh.
Nghị sĩ Graham còn chỉ ra rằng sự thất bại của phương Tây trong việc phản ứng mạnh mẽ trước cuộc xung đột Nga - Ukraine năm 2014 đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. "Chúng ta đã sai vào năm 2014", ông Graham thừa nhận.