Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất đăng cai vòng đàm phán mới giữa Nga và Ukraine, đại diện LHQ có thể tham gia

Ngày 30/5, Thổ Nhĩ Kỳ đã đề xuất đứng ra đăng cai vòng đàm phán hòa bình mới giữa Nga và Ukraine nhằm tiến tới chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Chú thích ảnh
Hai phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa hai nước ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 3/2022. Ảnh: RT

Theo hãng tin RT (Nga), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẵn sàng đăng cai vòng đàm phán hòa bình mới tại Istanbul và các đại diện của Liên hợp quốc cũng có thể tham dự.

Tin cho hay đề xuất này đã được nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một thông cáo, Văn phòng báo chí Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ: “Tổng thống Erdogan tuyên bố chúng tôi đã sẵn sàng, trên nguyên tắc nhất trí của cả hai bên, xúc tiến cuộc gặp các đại diện của Nga, Ukraine và Liên hợp quốc tại thành phố Istanbul”.

Ông Erdogan cho rằng cần phải có những bước đi để giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc chiến và xây dựng lòng tin bằng cách khôi phục càng sớm càng tốt nền tảng hòa bình giữa Nga và Ukraine".

Moskva chưa bình luận về đề xuất trên của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi xung đột bùng phát giữa Nga và Ukraine hồi cuối tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ luôn thể hiện lập trường trung lập và từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây chống Nga. Ankara giữ quan hệ với cả hai bên và cố gắng đảm nhận vai trò trung gian hòa giải.

Cuối tháng 3 vừa qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã tổ chức các vòng đàm phán trực tiếp cấp cao gần đây nhất giữa Nga-Ukraine, song không mang lại bất kỳ bước đột phá nào dù cả hai bên đều phát đi tín hiệu có những tiến bộ nhất định. Kể từ đó, tiến trình đàm phán hòa bình đã bị đình trệ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Ngày 28/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại cuộc đối thoại hòa bình với chính quyền Ukraine nhằm chấm dứt xung đột.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 28/5, nhà lãnh đạo Nga Putin khẳng định Moskva sẵn sàng nối lại cuộc đối thoại với Kiev.

Trong một thông cáo, Văn phòng Báo chí Điện Kremlin nêu rõ: “Sự chú ý đặc biệt được dành cho tiến trình đàm phán, vốn đang bị đóng băng vì Kiev. Tổng thống Putin xác nhận Nga để ngỏ khả năng nối lại đối thoại… Tổng thống (Putin) cũng nêu bật sự nguy hiểm của tình trạng phương Tây tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine, cảnh báo nguy cơ leo thang bất ổn và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo”.

Hãng tin AFP dẫn lời Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky ngày 22/5 cũng tuyên bố Moskva sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán, song cần có được sự nhất trí từ phía Kiev. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Belarusian TV, ông Medinsky nêu rõ: “Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục đối thoại”. Theo quan chức này, việc nối lại hòa đàm hiện phụ thuộc vào quyết định của phía Ukraine và “Nga chưa bao giờ khước từ những cuộc đàm phán”.

Đầu tháng này, hãng thông tấn Ukrinform của Ukraine dẫn phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán giải quyết xung đột với Moskva sau khi các lực lượng của Nga quay trở lại vị trí như trước ngày 24/2 - thời điểm Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine. Đề cập tới viễn cảnh một cuộc gặp thượng đỉnh, Tổng thống Zelensky khẳng định Tổng thống Putin là quan chức Nga duy nhất mà ông sẵn sàng gặp.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga và Ukraine lạc quan hơn về đàm phán hòa bình
Nga và Ukraine lạc quan hơn về đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine đã đưa ra đánh giá tích cực hơn về các cuộc đàm phán với Nga và Kiev nhận thấy có chỗ cho thỏa hiệp khi các phái đoàn hai bên chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN