Nga và Ukraine lạc quan hơn về đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine đã đưa ra đánh giá tích cực hơn về các cuộc đàm phán với Nga và Kiev nhận thấy có chỗ cho thỏa hiệp khi các phái đoàn hai bên chuẩn bị cho một vòng đàm phán mới.

Theo trang tin Aljazeera.com ngày 16/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Nga đang bắt đầu “thực tế hơn”, nhưng cần thêm thời gian để đảm bảo kết quả của các cuộc đàm phán có lợi cho Kiev.

Chú thích ảnh
Phái đoàn Nga và Ukraine trong một cuộc đàm phán hòa bình. Ảnh: AP

Trong một thông báo bằng video, ông Zelensky nêu rõ: “Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục và tôi được thông báo, một số quan điểm trong những cuộc đàm phán có vẻ thực tế hơn. Nhưng vẫn cần thời gian để đưa ra các quyết định có lợi cho Ukraine".

Bình luận của ông Zelensky được đưa ra khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang tuần thứ 3. Các nhà đàm phán của hai nước đã hội đàm trực tuyến hôm 14/3 với việc phía Ukraine hối thúc Nga ngừng bắn, rút ​​quân và đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, báo Deutsche Welle (Đức) đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết một số điều khoản thỏa thuận với Ukraine sắp được hoàn thiện.

Phát biểu với hãng tin RBC của Nga, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng mặc dù các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine không hề dễ dàng nhưng vẫn có hy vọng về sự thỏa hiệp.

Ông Lavrov nhấn mạnh những điểm mấu chốt không chỉ bao gồm vấn đề về tính trung lập của Ukraine mà còn cả việc sử dụng tiếng Nga ở quốc gia này, điều mà ông gọi là vấn đề tự do ngôn luận. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga đồng thời nhấn mạnh Ukraine không được có những loại vũ khí có thể đe dọa Nga.

Hai bên dự kiến nối lại đàm phán vào ngày 16/3 (theo giờ địa phương). Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky và trưởng phái đoàn đàm phán Ukraine, cũng mô tả các cuộc đàm phán là "rất khó khăn". Trong một bài đăng trên Twitter, ông Podolyak nói rằng có "mâu thuẫn cơ bản" giữa hai bên, nhưng "chắc chắn có chỗ cho sự thỏa hiệp".

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết còn quá sớm để dự đoán tiến triển đàm phán. “Công việc còn khó khăn và trong tình hình hiện tại, các cuộc đàm phán đang tiếp tục có lẽ là điều tích cực”, ông Peskov nói.

Ông Peskov trước đó lưu ý rằng Moskva - vốn lo ngại về sự mở rộng của NATO về phía Đông - đang yêu cầu Ukraine thay đổi hiến pháp của mình để đảm bảo tính trung lập, thừa nhận bán đảo Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận độc lập của các khu vực Donetsk và Luhansk.

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Latvia tổ chức bầu cử Quốc hội lần thứ 11

Ngày 3/10, Latvia tiến hành bầu cử Quốc hội (Saeima) với khoảng 1,5 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 11 tại Latvia kể từ khi nước này tuyên bố độc lập năm 1991.

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Nóng trong tuần: Thỏa thuận Nhà Trắng về AI

Trong tuần từ ngày 28/9-3/10 đã diễn ra một số sự kiện và vấn đề quốc tế đáng quan tâm như Thỏa thuận Nhà Trắng về AI; NATO phản ứng trước cảnh báo cứng rắn của Nga về Kaliningrad; Toàn cảnh sự cố kinh hoàng trên chuyến bay của flydubai; Lũ lụt ở Thái Lan, Ấn Độ.

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.