Thế giới ghi nhận 207,1 triệu ca mắc, 4,3 triệu ca tử vong do COVID-19

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến khoảng 21h30 ngày 14/8 (giờ Việt Nam), toàn thế giới ghi nhận 207.165.237 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.362.259 bệnh nhân đã tử vong. Hiện số bệnh nhân phục hồi là hơn 185.770.528 triệu người.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại San Juan, Philippines, ngày 27/7/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước châu Á khi các nước tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này có thêm 20.670 ca nhiễm mới, trong đó 20.662 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh lên 1.384.353 ca. Quốc gia Đông Nam Á này cũng có thêm 260 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 12.228 người. 

Bộ Y tế Philippines thông báo nước này có thêm 14.249 ca nhiễm mới, số ca mắc mới theo ngày cao thứ 2 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này hồi tháng 1/2020, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.727.231 ca. Hiện tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này cũng đã tăng lên 30.070 ca sau khi có thêm 233 người không qua khỏi trong vòng một ngày qua. 

Bộ Y tế Lào cho biết nước này ghi nhận 226 ca mắc mới, trong đó ngoài 218 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 8 ca cộng đồng. Số ca nhiễm mới tại nước này tiếp tục tăng cao chủ yếu là do lao động nhập cảnh từ Thái Lan, trong khi một số chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng đã bắt đầu gia tăng số người mắc mới. Trước tình hình trên, Chính phủ Lào yêu cầu các tỉnh có nhiều ca nhiễm bàn bạc và xây dựng cơ chế hỗ trợ lẫn nhau giải quyết tình trạng đông người cách ly và số bệnh nhân gia tăng trong thời gian tới, đồng thời mở rộng cơ sở cách ly và bệnh viện để đảm bảo tiếp nhận lượng lao động trở về từ nước ngoài. Đến nay, tổng số ca nhiễm tại Lào đã lên tới 9.894 ca, trong đó có 9 người tử vong.

Chú thích ảnh
Người dân xếp hàng chờ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó, tại Campuchia đã chấm dứt chuỗi 12 ngày giảm liên tiếp số ca nhiễm mới và gia tăng trở lại vào ngày 14/8 khi hàng nghìn lao động từ Thái Lan ồ ạt trở về nước trong bối cảnh biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại từ ngày 13/8. Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này ghi nhận thêm 598 ca mắc mới, trong đó có 187 ca nhập cảnh, cao hơn ngày hôm trước và dự kiến con số này còn tăng mạnh trong những ngày tới. Tính đến ngày 14/8, Campuchia phát hiện tổng cộng 84.860 ca mắc, trong đó 79.654 người đã khỏi bệnh và 1.666 người tử vong.

Tại Thái Lan, Bộ Y tế cho biết nước này có thêm 22.086 ca nhiễm mới cùng 217 trường hợp tử vong, nâng tổng số các ca nhiễm từ đầu dịch lên 885.275 ca, trong đó có 7.343 người không qua khỏi. Giới chức y tế nước này dự kiến sẽ đưa ra quyết định về việc có gia hạn hay không lệnh phong tỏa đang áp dụng hiện nay khi mà số ca nhiễm mới trung bình theo ngày lên tới 20.000 ca trong 7 ngày qua và chưa có dấu hiệu giảm xuống. 

Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày ở mức trên 20.000 ca trong ngày thứ 2 liên tiếp vào ngày 14/8, gây áp lực lên chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp vốn đang được áp dụng ở Tokyo, Osaka và một số tỉnh khác. Trong khi đó, số bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nặng trên cả nước đã tăng lên mức cao mới với 1.521 ca tính đến ngày 13/8.

Cùng ngày, Hàn Quốc ghi nhận 1.930 ca nhiễm mới, trong đó 1.860 ca cộng đồng, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 222.111 ca. Nước này cũng có thêm 4 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi lên 2.148 người. 

Giới chức Australia thông báo nước này sẽ tăng mức phạt người vi phạm các biện pháp hạn chế để phòng dịch đang được áp dụng tại bang New South Wales (NSW) trong bối cảnh bang này ghi nhận số ca nhiễm lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao ở mức chưa từng thấy. Cụ thể, người vi phạm quy định đi ra ngoài đường khi không có lý do chính đáng hay lừa dối trong việc theo dõi, truy vết sẽ bị xử phạt 5.000 AUD (3.700 USD). Trong khi đó, người đi vào NSW mà không có giấy phép sẽ bị phạt 3.000 AUD. NSW ngày 14/8 ghi nhận 466 ca nhiễm mới mặc dù lệnh phong tỏa toàn bang đang được áp dụng, trong đó riêng lệnh phong tỏa tại thành phố Sydney đã bước sang tuần thứ 8. Tính đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng 38.600 ca mắc, trong đó 952 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Saint Petersburg, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại châu Âu, Nga ghi nhận số ca tử vong trong một ngày cao nhất từ trước đến nay với 819 người không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong lên 169.683 ca. Hiện tổng số ca bệnh tại Nga cũng đã tăng lên 6.579.212 ca sau khi có thêm 22.144 ca nhiễm mới. 

Ở Trung Đông, Iran ghi nhận 29.700 ca nhiễm và 466 ca tử vong, nâng tổng số người không qua khỏi lên 97.208 người. Do số ca nhiễm và tử vong tiếp tục tăng cao, Iran quyết định áp đặt lệnh phong tỏa 1 tuần và lệnh cấm đi lại trong bối cảnh đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ 5 do biến thể Delta gây ra. Theo đó, tất cả những hoạt động kinh doanh và văn phòng không thiết yếu trên cả nước sẽ phải đóng cửa từ ngày 16-21/8 tới. Nhà chức trách cũng ban hành lệnh cấm lái xe trên đường từ ngày 15-27/8, ngoại trừ các phương tiện chở những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm và xe cứu thương.

Chú thích ảnh
Một điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 ở Guatemala City, Guatemala, ngày 8/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở khu vực Trung Mỹ, Tổng thống Guatemala, Alejandro Giammattei cho biết nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm từ ngày 14/8 nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 do biến thể Delta gây ra. Tình trạng khẩn cấp này sẽ kéo dài 30 ngày. Theo quy định mới này, lệnh giới nghiêm ban đêm có hiệu lực từ 22h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau. Tình trạng khẩn cấp cũng cho phép chính phủ tăng cường mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác dập dịch, thiết lập mức giá tối thiểu và tối đa cho hàng hóa thiết yếu, đồng thời cấm tập trung đông người. Guatemala hiện có tổng cộng 407.564 ca bệnh, trong đó 11.006 ca tử vong.

Trần Quyên (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 14/8: Cả khối thêm 96.456 ca mắc; Thái Lan cảnh báo ca mắc mới có thể lên 70.000
COVID-19 tại ASEAN hết 14/8: Cả khối thêm 96.456 ca mắc; Thái Lan cảnh báo ca mắc mới có thể lên 70.000

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 14/8, 10 quốc gia thành viên ASEAN ghi nhận 96.456 ca mắc COVID-19 và 1.992 ca tử vong. Tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch đã là 8.617.925 ca, trong đó 186.074 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN