Thành viên NATO mới nhất đưa ra cam kết lịch sử dành cho Ukraine

Thụy Điển, nước gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào tháng 3/2024, đã công bố gói viện trợ quân sự lớn nhất từ trước đến nay dành cho Ukraine, trị giá 13,5 tỷ SEK (1,22 tỷ USD).

Gói hỗ trợ này được chính phủ Thuỵ Điển công bố vào ngày 30/1, nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, đặc biệt tập trung vào việc nâng cao khả năng sản xuất tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái (UAV). Thụy Điển cam kết chi 1 tỷ SEK để hỗ trợ Ukraine sản xuất tên lửa tấn công có độ chính xác cao và hệ thống không người lái trên không, từ đó tăng cường năng lực công nghệ và công nghiệp quốc phòng của nước này.

Với tuyên bố đưa ra hôm 30/1, Thụy Điển đã cung cấp cho Kiev gói viện trợ quân sự thứ 18 kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2/2022. Tổng số hỗ trợ quân sự của Thụy Điển dành cho Ukraine hiện đã vượt 61,9 tỷ SEK (5,58 tỷ USD). Gói viện trợ lần này bao gồm nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ Ukraine trên nhiều lĩnh vực quốc phòng khác nhau.

Xem tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Stuhna do Ukraine chế tạo khai hoả. Nguồn: Bộ Quốc phòng Ukraine/X

Những khoản viện trợ quan trọng trong gói hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine mà Thuỵ Điển công bố ngày 30/1 gồm:

- 5,9 tỷ SEK sẽ được sử dụng để mua sắm thiết bị quân sự từ các công ty quốc phòng Thụy Điển và châu Âu, sau đó tặng lại cho Ukraine. Khoản viện trợ này bao gồm nhiều hệ thống và vật tư quan trọng nhằm củng cố sức mạnh quân sự của Ukraine.

- 2,8 tỷ SEK sẽ được cấp dưới dạng hỗ trợ tài chính, giúp Ukraine mua sắm vũ khí và đạn dược. Trong đó, 1 tỷ SEK sẽ được dành riêng để phát triển sản xuất nội địa tên lửa tầm xa và thiết bị bay không người lái, giúp Ukraine tự chủ hơn trong việc sản xuất vũ khí hiện đại.

- 3,3 tỷ SEK sẽ dành cho việc tặng trực tiếp trang thiết bị quân sự từ Lực lượng Vũ trang Thụy Điển, bao gồm: 146 xe tải quân sự; 16 tàu tác chiến đổ bộ Combat Boat 90s (gấp đôi số lượng đã viện trợ trước đó); 23 đơn vị vũ khí dành cho lực lượng hải quân; 1 triệu viên đạn cỡ 12,7mm; 1.500 tên lửa chống tăng TOW; 200 vũ khí chống tăng, cùng với tài liệu huấn luyện; trang bị cá nhân và thiết bị bảo vệ chống nguy cơ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN)

Gói hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine mà Thuỵ Điển công bố ngày 30/1 còn bao gồm khoản đầu tư vào nghiên cứu và huấn luyện quân sự. Trong đó có 180 triệu SEK sẽ được phân bổ cho Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển và Đại học Quốc phòng Thụy Điển. Viện Nghiên cứu Quốc phòng Thụy Điển sẽ hỗ trợ Ukraine thành lập một tổ chức tương tự, trong khi Đại học Quốc phòng Thụy Điển sẽ triển khai chương trình đào tạo tại Ukraine nhằm tăng cường chuyên môn quốc phòng.

Ngoài ra, Thuỵ Điển còn dành 650 triệu SEK cho các chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraine, bao gồm chương trình Interflex, chuyên đào tạo căn bản cho các tân binh Ukraine. Những chương trình này sẽ được duy trì trong suốt năm 2025, giúp nâng cao khả năng chiến đấu của quân đội Ukraine. Gói hỗ trợ mới nhất cùng bao gồm 400 triệu SEK sẽ được sử dụng để bảo trì và hỗ trợ hậu cần cho các trang thiết bị quân sự của Thụy Điển đã được bàn giao trước đó nhằm đảm bảo các hệ thống vũ khí này tiếp tục hoạt động hiệu quả.

Thụy Điển nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Ukraine

Sự hỗ trợ quân sự của Thụy Điển dành cho Ukraine luôn dựa trên nhu cầu và ưu tiên do Ukraine đề xuất, với sự phối hợp chặt chẽ thông qua các kênh song phương và hợp tác đa phương trong các liên minh năng lực quốc phòng. Chính phủ Thụy Điển nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp các trang thiết bị quân sự mới sản xuất, có thể triển khai nhanh chóng, nhằm bổ sung cho nguồn viện trợ từ lực lượng vũ trang của nước này. Đồng thời, sự hỗ trợ này cũng giúp đảm bảo an ninh nguồn cung cho cả Ukraine và các đối tác châu Âu.

Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, cam kết của Thụy Điển nhấn mạnh vai trò quan trọng của vũ khí tấn công chính xác tầm xa trong chiến lược phòng thủ của Ukraine, nhằm bảo vệ chủ quyền của nước này trước Liên bang Nga.

Thành Nam/Báo Tin tức (Theo Army Recognition)
Xung đột Nga-Ukraine: Xuất hiện diễn biến thay đổi bản chất các mối đe dọa trên chiến trường
Xung đột Nga-Ukraine: Xuất hiện diễn biến thay đổi bản chất các mối đe dọa trên chiến trường

Việc các thiết bị bay không người lái (UAV) của Kiev tấn công căn cứ không quân Engels-2 của Liên bang Nga đã làm nổi bật các mối đe doạ trên không đang ngày một gia tăng ở chiến trường Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN