Thành công của Nga ở Deir ez-Zor khiến Mỹ thất vọng

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, nhà nghiên cứu Mikhail Roshin của Viện Phương Đông (Viện Hàn lâm Khoa học Nga) nhận định việc xóa sổ căn cứ chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Deir ez-Zor (Syria) là một thành công lớn, song, điều đó chắc chắc khiến liên quân do Mỹ đứng đầu thất vọng.

Quân đội Syria trong chiến dịch truy quét IS ở tỉnh Deir Ezzor ngày 4/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Chuyên gia Roshin nhận định: "Tôi cho rằng chiến thắng trong khu vực Deir ez-Zor rất có ý nghĩa. Chính tại đó đang diễn ra cuộc giao tranh với các phiến quân đến từ Trung Á và thậm chí có cả những đối tượng xuất thân từ Nga. Vì vậy tiêu diệt các đầu sỏ chỉ huy chiến binh hiển nhiên là thành tích lớn”.

Chuyên gia này nói thêm: “Liên quân do Mỹ đứng đầu bây giờ chắc đang cảm thấy thất vọng vì kết quả mà họ đạt được vào những thời điểm nhất định trong khu vực Mosul và trên lãnh thổ Syria, hóa ra lại khá hạn chế”.

Trước đó, hôm 8/9, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, khoảng 40 phiến quân IS, trong đó có nhiều thủ lĩnh có ảnh hưởng, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Nga ở gần thành phố Deir ez-Zor. Trong số các phần tử bị tiêu diệt có các thủ lĩnh quyền lực và cả "Bộ trưởng Chiến tranh" của IS là Gulmurod Khalimov.

TTXVN/Báo Tin Tức
Phá vỡ vòng vây Deir ez-Zor: Câu chuyện về lòng dũng cảm và anh hùng
Phá vỡ vòng vây Deir ez-Zor: Câu chuyện về lòng dũng cảm và anh hùng

Trong tất cả sự kiện đặt dấu chấm hết cho xung đột ở Syria, không gì có thể sánh bằng chiến thắng của liên quân Syria Arab trong việc phá vỡ vòng vây khủng bố tại thành phố Deir ez-Zor. Đó là nhận xét của nhà bình luận chính trị John Wright trong bài đăng trên trang website của đài Sputnik (Nga).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN