Hàng hóa được xếp tại cảng ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Cụ thể, theo chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, các bộ Tài chính, Ngoại giao, Thương mại, Lao động, Công nghiệp, Nông nghiệp và Hợp tác xã cùng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan sẽ phối hợp xây dựng các biện pháp ứng phó, đồng thời chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.
Chính phủ Thái Lan cho biết việc Mỹ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa từ 60 đối tác thương mại theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 khiến Thái Lan thuộc nhóm chịu mức thuế 12,5%, cao hơn một số đối thủ cạnh tranh của nước này. Theo đánh giá của Bangkok, mức thuế mới sẽ làm tăng chi phí xuất khẩu và ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của hàng hóa Thái Lan tại thị trường Mỹ.
Trong lĩnh vực lao động, Bộ Lao động được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường thực thi các quy định về phòng, chống lao động cưỡng bức; xây dựng hệ thống chứng nhận xuất xứ và truy xuất nguồn gốc đối với các ngành hàng có nguy cơ cao nhằm chứng minh chuỗi cung ứng của Thái Lan không sử dụng lao động cưỡng bức.
Đối với vấn đề dư thừa năng lực sản xuất, Bộ Thương mại sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát năng lực sản xuất, lượng hàng tồn kho, chính sách trợ cấp, cơ cấu giá thành, kim ngạch xuất khẩu và nguồn gốc hàng hóa của các ngành có nguy cơ bị điều tra. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi gian lận xuất xứ và việc lợi dụng Thái Lan làm địa điểm trung chuyển để né tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của các nước nhập khẩu.
Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được định hướng theo hướng nâng cao năng suất, đổi mới công nghệ, gia tăng giá trị sản phẩm và tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, linh kiện sản xuất trong nước, thay vì trợ cấp mở rộng công suất hoặc gia tăng sản lượng vượt nhu cầu thị trường nhằm tránh nguy cơ bị cáo buộc tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.
Các cơ quan chức năng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các biện pháp và tài liệu liên quan để phục vụ quá trình đàm phán thương mại với Mỹ cũng như hạn chế tác động của chính sách thuế mới đối với doanh nghiệp và hoạt động xuất khẩu của Thái Lan.