Thái Lan tiến hành đợt tiêm vaccine tăng cường phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Viện Da liễu của Thái Lan đang cung cấp dịch vụ tiêm vaccine ngừa COVID-19 bằng vaccine Thế hệ 2 thể lưỡng trị của hãng dược phẩm Pfizer (Pfizer Gen2-Bivalent) tại trụ sở chính của viện trên đường Ratchawithi.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan, ngày 29/9/2021. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Dịch vụ này dành cho công dân Thái Lan, người nước ngoài và người di cư từ 12 tuổi trở lên. Đây là mũi tiêm nhắc lại cho những người đã tiêm liều vaccine mới nhất hơn 4 tháng trước. Dịch vụ tiêm chủng được triển khai từ ngày 5-8/4 và ngày 10-11/4, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều hoặc cho đến khi có thông báo mới.

Vaccine lưỡng trị mới của Pfizer và vaccine Pfizer trước đây được tiêm cho những người trên 12 tuổi, trong khi vaccine Pfizer có nắp màu cam sẽ được dùng cho trẻ em từ 5–11 tuổi. Ngoài ra, vaccine của hãng AstraZeneca cũng có sẵn cho những người trên 18 tuổi. Người muốn tiêm có thể đặt hẹn trực tuyến qua trang https://covid19.iod.go.th/vaccine ít nhất một ngày trước. 

Theo số liệu của Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan, trong thời gian từ ngày 26/3 đến ngày 1/4, Thái Lan ghi nhận 167 trường hợp mắc mới COVID-19 (trung bình 24 ca mỗi ngày). DDC cho biết số ca tử vong hàng tuần giảm xuống còn 3 trường hợp. Ngoài ra, còn có 30 bệnh nhân bị nhiễm trùng phổi và 21 trường hợp cần hỗ trợ thở.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Từ 8/5, Nhật Bản chấm dứt các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại biên giới
Từ 8/5, Nhật Bản chấm dứt các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 3/4, Chính phủ Nhật Bản thông báo sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát biên giới phòng chống dịch COVID-19 kể từ ngày 8/5 – thời điểm nước này chính thức hạ cấp dịch COVID-19 xuống ngang với cúm mùa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN