Thái Lan mở khóa huấn luyện trung thành với Nhà Vua

Theo Hoàng cung Thái Lan, hàng nghìn công chức, cảnh sát và giáo viên tình nguyện sẽ được đưa đến một doanh trại quân đội để tham gia khóa học đào tạo chuyên sâu nhằm phục vụ cộng đồng và lòng trung thành với Nhà Vua.

Chú thích ảnh
Các quan chức Thái Lan tỏ lòng kính trọng với Nhà Vua Maha Vajirusongkorn bên bức ảnh đặt ngoài Hoàng Cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), khóa huấn luyện có tên gọi “Tinh thần Tình nguyện 904” được đặt theo mã hiệu an ninh của Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X). Khóa huấn luyện 904 sẽ kéo dài từ 15 ngày đến 6 tuần. Đối tượng của khóa học mở rộng bao gồm các quan chức trong hoàng gia, binh sĩ, cảnh sát, công chức tới giảng viên và sinh viên đại học. 

Theo cổng thông tin của Hoàng gia Thái Lan, mục tiêu của chương trình là để đào tạo và xây dựng một đội ngũ những người đi tiên phong trong việc “phát triển, bảo vệ đất nước và trung thành với Hoàng gia”.

Các học viên tham gia khóa huấn luyện phải thức dậy lúc 5 giờ sáng để tập thể dục, sau đó xếp hàng thực hành nghi thức quân đội và tham gia các lớp học về lịch sử các đời vua Thái Lan cũng như được đào tạo phục vụ cộng đồng.

“Kỷ luật và một số quy tắc được đặt ra. Những người tham gia khóa đào tạo sẽ sống cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau. Người cao tuổi sẽ ở với thanh niên để người trẻ tuổi có thể học hỏi kinh nghiệm từ những người lớn hơn và ngược lại”, Sumet Tantivejkul (80 tuổi), phụ trách các bài học về Vua Rama IX, cho hay.

Sau khi kết thúc khóa đào tạo, học viên tốt nghiệp sẽ được công nhận là “cán bộ phụng sự Nhà Vua”. Những nỗ lực của họ sẽ được tiếp tục theo dõi qua một ứng dụng tin nhắn. 

Thông thường, các khóa học 904 được điều phối bởi Thư ký thường trực của Văn phòng Thủ tướng Theerapat Prayurasiddhi. Ông Theerapat cho rằng Nhà Vua có chính sách để tạo sự đoàn kết trong nhân dân. Chương trình tình nguyện nghiêm túc này sẽ làm cho cuộc sống của người dân được hạnh phúc và quốc gia an toàn hơn. 

Kể từ tháng 3/2018, khoảng 3.000 đã hoàn toàn tự nguyện đăng ký và hoàn thành khóa học.

Một trong số những người tự hào được tham gia khóa học - cô Phunyawee Suwanleela (38 tuổi) - dẫn dắt nhóm tình nguyện viên của hoàng gia dọn dẹp ngôi chùa nổi tiếng Bình Minh treo bức chân dung của Nhà Vua - chia sẻ: “Chúng tôi được huấn luyện để tuyên truyền các thông điệp cho những người khác, giúp họ nhận thức rõ hơn và dành tình yêu cho đất nước giống như chúng tôi”.

Chú thích ảnh
Tình nguyện viên Hoàng gia chuẩn bị dọn dẹp và trang trí chùa Bình Minh tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters

Học viên sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo được chia thành các nhóm 30 người và trao đổi với nhau thông qua các ứng dụng nhắn tin để chia sẻ tiến trình lan tỏa thông điệp của họ. “Nhóm của chúng tôi được giao mục tiêu tiếp cận 8.900 người trong một vài tháng”, công chức Nattaporn Rathasilapin, 34 tuổi, cho hay.

Kính trọng Nhà Vua và Hoàng gia từ lâu đã trở thành một phần của văn hóa truyền thống Thái Lan. Tuy nhiên, Vua Rama XI - từng là một sĩ quan quân đội chuyên nghiệp - đang được coi là có những bước đi nhằm chính thức mở rộng quy mô nét văn hóa này hơn bất kỳ vị vua nào. 

“Sự tôn kính được xây dựng dựa trên nền tảng quá khứ, nhưng nó trở nên rõ ràng và quyết đóan hơn rất nhiều dưới thời Vua Vajirusongkorn”, ông Joshua Kurrlantzick, chuyên gia cố vấn Hội đồng Quan hệ Đối ngoại của Mỹ, nhận định.

Tuy nhiên, một người đàn ông giấu tên sống ở ngoại ô Bangkok lại cảm thấy chương trình này có một số khía cạnh hơi cứng nhắc dù ông rất mực trung thành với Hoàng gia. Trong các hoạt động của khóa học, học viên được khuyến khích diễn thuyết trước công chúng. Họ phải chứng minh được rằng thông điệp của mình có sức ảnh hưởng đến các học sinh.

“Phải có ít nhất một hình ảnh cho thấy khán giả khóc vì lòng biết ơn. Chúng tôi buộc phải tìm những người có thể rơi nước mắt vì được truyền cảm hứng”, ông nói. 

Hải Vân/Báo Tin tức
Vua Thái Lan tiếp tục sa thải 4 cận thần
Vua Thái Lan tiếp tục sa thải 4 cận thần

Chỉ một tuần sau khi phế truất Hoàng Quý phi và sa thải 6 cận vệ, mới đây Nhà Vua Thái Lan đã sa thải thêm 4 cận thần vì tội “ngoại tình, lơ là nhiệm vụ và có những hành vi cực kỳ xấu xa”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN