Thái Lan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp phòng COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 1/10, Thái Lan chính thức dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế phòng dịch COVID-19 được ban bố hồi tháng 3/2020.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Songkhla, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng với việc dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp y tế, tất cả các hạn chế liên quan dịch bệnh COVID-19 đều được bãi bỏ hoặc không bắt buộc áp dụng. Theo đó, từ ngày 1/10, du khách tới Thái Lan không phải xuất trình chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Việc đeo khẩu trang hay đo thân nhiệt, sát khuẩn tay không còn là điều kiện bắt buộc khi đi ra ngoài hoặc tới những nơi công cộng.

Theo một quyết định chính phủ công bố hôm 23/9 vừa qua, cũng từ ngày 1/10, Thái Lan hạ cấp dịch COVID-19 từ "bệnh truyền nhiễm nguy hiểm" xuống mức 1 là "bệnh truyền nhiễm cần theo dõi" và sẽ duy trì mức độ này đến hết tháng 9/2023. Trung tâm ứng phó dịch COVID-19 (CCSA) của Thái Lan cũng tự động giải thể. 

Giới chức y tế Thái Lan cho biết Bộ Y tế hạ cấp độ nguy hiểm của COVID-19 xuống mức 1 là do tình hình dịch bệnh tại nước này ổn định và các biến thể virus gây bệnh hiện tại đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, sẽ khó dự đoán số bệnh nhân trong tương lai hoặc liệu sẽ có những đợt bùng phát dịch tiếp theo hay không. Do đó, các tổ chức trực thuộc Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi và giám sát tình hình, đặc biệt là những bệnh nhân cần bổ sung oxy hoặc ghi nhận tình trạng nhiễm trùng phổi. Các trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng sẽ vẫn tiếp tục được điều trị miễn phí và việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 vẫn tiếp tục được thực hiện.

Tiến sĩ Naruemon Sawanpanyalert, chuyên gia tại Cục Khoa học Y tế (DMS) thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết những bệnh nhân nội trú COVID-19 mới sẽ thuộc 6 diện đối tượng gồm: những người có nhiệt độ cao có kết quả xét nghiệm dương tính sau mỗi 4 giờ trong 2 ngày; những người có mức oxy thấp; những người có tình trạng sức khỏe dưới mức cơ bản; bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng; những người có tình trạng sức khỏe nghiêm trọng cần nhập viện; trẻ em cần phải cho ăn qua ống dẫn hoặc cần bổ sung oxy. 

Liên quan vấn đề virus tiếp tục đột biến trong tương lai, Tiến sĩ Prasit Watanapa, Tưởng khoa Y tại Bệnh viện Siriraj, Đại học Mahidol, cho rằng bất kỳ biến thể mới nào cũng có thể gây lây nhiễm nhiều hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)
Sudan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia
Sudan dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp quốc gia

Ngày 29/5, Hội đồng chủ quyền cầm quyền Sudan cho biết Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp được áp dụng kể từ cuộc đảo chính quân sự hồi năm ngoái ở quốc gia châu Phi này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN