Sudan tiếp tục đóng cửa không phận

Ngày 10/7, cơ quan hàng không dân dụng Sudan thông báo tiếp tục đóng cửa không phận nước này cho đến ngày 31/7 tới, ngoại trừ các chuyến bay sơ tán và viện trợ nhân đạo đã được nhà chức trách cấp phép.

Chú thích ảnh
Máy bay vận tải quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ hạ cánh tại sân bay Wadi Seidna, gần thủ đô Khartoum, để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra sau khi máy bay bị bắn, ngày 28/4/2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sudan đã đóng cửa không phận sau khi xung đột nổ ra giữa quân đội nước này và nhóm bán quân sự Các lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) hồi giữa tháng 4 vừa qua.

Thông báo trên của cơ quan hàng không dân dụng Sudan được đưa ra trong bối cảnh Ai Cập ngày 9/7 thông báo dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh các nước láng giềng của Sudan vào ngày 13/7 tới tại thủ đô Cairo. Hội nghị sẽ thảo luận các biện pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 12 tuần qua tại Sudan kéo theo một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn trong khu vực.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi cho biết hội nghị sắp tới nhằm đưa ra "các cơ chế hiệu quả" với các quốc gia láng giềng nhằm giải quyết xung đột một cách hòa bình, với sự phối hợp của cộng đồng quốc tế và khu vực.  

Theo kế hoạch, ngày 10/7, các phe phái Sudan sẽ đàm phán thăm dò tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia. Ngoài ra, các thủ lĩnh của những nhóm nổi dậy trước đây ở Darfur, đã tham gia ký kết thỏa thuận hòa bình một phần vào năm 2020, cũng sẽ tới Chad để đàm phán, song thời điểm đàm phán chưa được ấn định do việc đi lại ở Sudan vẫn phức tạp do xung đột. 

Cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và RFS nổ ra từ ngày 15/4 tại thủ đô Khartoum (Sudan) đã khiến trên 2,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó gần 700.000 người đã phải di tản sang một số quốc gia khác trong khu vực. Các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn cuộc xung đột tại Sudan cho đến nay chưa đạt hiệu quả.

Linh Tô (TTXVN)
LHQ cảnh báo Sudan đối mặt với 'cuộc nội chiến toàn diện' 
LHQ cảnh báo Sudan đối mặt với 'cuộc nội chiến toàn diện' 

Sudan - quốc gia Bắc Phi đang bị xung đột tàn phá - đang ở trên bờ vực của một “cuộc nội chiến toàn diện” có thể gây bất ổn cho toàn khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN