Giao tranh tại Sudan: Các bên đối địch tuyên bố ngừng bắn nhân dịp lễ Eid al-Adha

Tư lệnh quân đội Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan, đã tuyên bố ngừng bắn trong ngày 28/6 nhân dịp lễ Eid al-Adha - một trong những dịp lễ được mong chờ nhất của người Hồi giáo. 
Chú thích ảnh
Khói bốc lên trong các cuộc giao tranh tại thủ đô Khartoum, Sudan ngày 12/6/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, quân đội Sudan dẫn lời Tướng al-Burhan thông báo: “Các lực lượng vũ trang tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào ngày đầu tiên của Eid Al-Adha”.

Trước đó, ngày 26/6, Tướng Mohamed Hamdan Daglo, chỉ huy nhóm bán quân sự Các lực lượng phản ứng nhanh (RSF), cũng tuyên bố ngừng bắn trong ngày 27 và 28/6.

Tuy nhiên, giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở thủ đô Khartoum của Sudan ngay trước lễ Eid al-Adha, sau khi RSF chiếm giữ một trụ sở chính của cảnh sát tại đây. 

Các nhân chứng cho biết trong ngày 27/6, RSF đã tấn công nhiều căn cứ quân sự cả ở khu vực phía Bắc, phía Nam và trung tâm thủ đô Khartoum. Trước đó, ngày 25/6, RSF tuyên bố đã chiếm giữ trụ sở Lực lượng Cảnh sát Dự bị Trung ương ở phía nam thủ đô Khartoum.

Theo hãng tin AFP (Pháp), giao tranh giữa quân đội Sudan và RSF tập trung quanh các căn cứ quân sự ở Khartoum. Trong khi đó, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo xung đột cũng đang leo thang nghiêm trọng đến "mức báo động" ở khu vực Darfur, miền Tây Sudan.

Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tướng Burhan đã kêu gọi thanh niên và người dân gia nhập các đơn vị quân đội để bảo vệ đất nước. 

Giao tranh nổ ra ở Sudan kể từ giữa tháng 4 vừa qua, đến nay đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn, cũng như châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn. Dù hai bên đã đạt được một số lệnh ngừng bắn tạm thời trên toàn quốc, song xung đột vẫn tiếp diễn. Tình hình nhân đạo tại Sudan hiện đang rất nghiêm trọng, khi toàn bộ các quận ở thủ đô Khartoum đã không còn nước sạch, chỉ có điện vài giờ trong tuần. Các cơ sở cứu trợ cũng thường xuyên bị cướp bóc.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.