Số ca mắc mới COVID-19 tăng đột biến tại Hàn Quốc

Số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc đã tăng ngày thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh virus gây bệnh đang lây lan nhanh khi nước này nới lỏng các biện pháp phòng ngừa.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo cáo công bố sáng 6/7 của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 19.371 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 224 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 18.433.359 trường hợp.

Đáng chú ý, số ca mắc mới COVID-19 tại Hàn Quốc công bố sáng 6/7 tăng gần gấp đôi so với một tuần trước đây ghi nhận chỉ 10.455 ca. Riêng trong tuần này, ngày 4/7 Hàn Quốc ghi nhận 6.253 ca mắc mới, nhưng ngày 5/7 đã tăng vọt lên 18.147 ca.

Theo KDCA, đà lây lan dịch COVID-19 gần đây đã tăng đột biến trong bối cảnh khả năng miễn dịch trong dân số dần suy yếu và các biện pháp phòng dịch được nới lỏng.

Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7 trường hợp tử vong do COVID-19, nâng số người tử vong do căn bệnh này lên 24.583 người kể từ đầu dịch. Tỷ lệ tử vong là 0,13%. 

*Tại Trung Quốc, số ca mắc mới COVID-19 cũng có chiều hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành, khiến chính quyền các địa phương này phải siết chặt các biện pháp kiểm soát nhằm chặn lây nhiễm.

Ủy ban Y tế tỉnh An Huy (miền Đông Trung Quốc) ngày 6/7 xác nhận 81 trường hợp mắc mới COVID-19 tại địa phương này trong 24 giờ qua, ngoài ra có thêm 141 ca bệnh không triệu chứng. Những trường hợp này được ghi nhận tại 2 quận thuộc thành phố Tô Châu.

Như vậy, kể từ ngày 26/6 đến ngày 5/7, tỉnh An Huy đã ghi nhận tổng cộng 267 trường hợp mắc mới COVID-19, trong đó có 1 trường hợp nhập cảnh. Ngoài ra, tỉnh này cũng ghi nhận 1.002 ca không triệu chứng. Hiện An Huy vẫn là địa phương có số ca mắc mới theo ngày cao nhất ở Trung Quốc đại lục. 

Cũng trong ngày 6/7, chính quyền thủ đô Bắc Kinh - nơi ghi nhận 9 ca mắc mới trong 2 ngày gần đây - đã hối thúc các trung tâm giao thông công cộng cũng như các khách sạn thực hiện nghiêm túc các công tác phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt của khách hàng, yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 nhằm ngăn chặn chuỗi lây lan của dịch bệnh. 

Chính quyền Thượng Hải đã ra lệnh đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trong thành phố, đồng thời yêu cầu toàn bộ 16 quận tiến hành xét nghiệm đại trà cho cư dân vào cuối tuần cho đến cuối tháng 7 này. Người dân cũng phải tự xét nghiệm 3 ngày/lần mới được tới các địa điểm công cộng như trung tâm mua sắm hay đi các phương tiện giao thông công cộng. Mặc dù thành phố này đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài 2 tháng, song chính quyền địa phương vẫn áp đặt những hạn chế đi lại ở những khu vực có các ca lây nhiễm.

Tại thành phố Tây An (Tây Bắc Trung Quốc), các cơ sở kinh doanh, trường học và nhà hàng sẽ phải đóng cửa trong 1 tuần kể từ ngày 6/7, sau khi thành phố này ghi nhận 21 ca mắc mới COVID-19 trong 2 ngày gần đây.

Tính đến ngày 5/7 Trung Quốc đại lục đã xác nhận tổng cộng 226.176 ca mắc COVID-19 có triệu chứng, bao gồm các ca lây nhiễm trong nước và các ca nhập cảnh.

Thanh Phương (TTXVN)
Nhật Bản yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19
Nhật Bản yêu cầu các địa phương tăng cường biện pháp phòng dịch COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản ngày 6/7 đã chỉ thị cho các địa phương trên toàn quốc thúc đẩy các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có việc đảm bảo số lượng giường điều trị và hệ thống xét nghiệm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN