Số ca mắc mới COVID-19 tại Lào tăng lên mức 4 chữ số

Bộ Y tế Lào ngày 29/12 thông báo, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 1.042 ca mắc mới COVID-19 tại 18 tỉnh, thành phố và 13 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 4 ca là người nhập cảnh.
Chú thích ảnh
Tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 tại Viêng Chăn, Lào. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Bộ Y tế Lào cho biết, sau 3 ngày tăng ở mức 3 chữ số, số ca mắc mới COVID-19 tại nước này trong ngày 29/12 lại tăng lên 4 chữ số, tăng 80 ca so với ngày 28/12. Thủ đô Viêng Chăn tiếp tục đứng đầu cả nước với 417 ca cộng đồng trong một ngày. Điều này cho thấy tình hình dịch bệnh tại Lào vẫn diễn biến phức tạp.

Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Lào hiện là 108.782 ca, trong đó có 355 ca tử vong.

Trước tình hình trên, Bộ Y tế Lào khuyến nghị việc tiêm mũi bổ sung vaccine ngừa COVID-19 được xem là biện pháp giúp tăng cường kháng thể, giúp người dân tránh nguy cơ biến chứng nặng khi mắc COVID-19. Người dân có thể đăng ký tiêm mũi thứ 3 tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên cả nước.

Liên quan đến nguồn cung vaccine, Lào vừa nhận bàn giao hơn 320.000 liều vaccine của hãng AstraZeneca và các thiết bị trữ đông để bảo quản vaccine do Nhật Bản viện trợ, trị giá hơn 913.000 USD, nhằm giúp nước này tăng cường năng lực bảo quản và tiêm vaccine để đạt được mục tiêu đề ra.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.

Nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng tại Revithoussa, Hy Lạp. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Châu Âu phải chi thêm hơn 100 tỷ euro cho năng lượng

Xung đột tại Trung Đông đang đẩy chi phí năng lượng tại châu Âu tăng vọt, buộc các nước Liên minh châu Âu (EU) phải chi thêm hơn 100 tỷ euro (113,5 tỷ USD) cho nhập khẩu năng lượng, trong khi vẫn không có thêm nguồn cung dầu và khí đốt. Sức ép này đang buộc EU vừa tìm biện pháp hạ nhiệt giá năng lượng trước mùa Đông, vừa đẩy nhanh kế hoạch giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và nguồn cung từ bên ngoài.