Số bệnh nhân mắc COVID-19 nhập viện tăng mạnh tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, số người mắc COVID-19 tại các bệnh viện ở Canada đã tăng gấp ba lần so với thời điểm này năm ngoái, mặc dù số bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt ít hơn rất nhiều - một sự thay đổi mà các chuyên gia cho rằng phản ánh sự phổ biến của virus và những tiến bộ trong điều trị.

Chú thích ảnh
Bảng yêu cầu người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Toronto, Canada, ngày 28/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Nhưng sau gần ba năm xảy ra đại dịch, loại virus này vẫn gây chết người. Dự báo, trong năm 2022, Canada có khoảng hơn 18.000 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh lên sát ngưỡng 50.000, một con số mà nhiều chuyên gia trong ngành cho là thấp hơn thực tế.

Các bệnh viện của Canada đang tránh được sự gia tăng của các ca bệnh COVID-19 nặng, nhưng lại phải đối phó với số lượng bệnh nhân đông hơn. Trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện (ICU), gánh nặng từ COVID-19 có giảm, nhưng bệnh cúm, virus hợp bào hô hấp (RSV) và các loại virus khác đã gia tăng thách thức trong năm 2022. Những virus đó trước đây đã được ngăn chặn bởi chính các biện pháp hạn chế về sức khỏe cộng đồng mà chính phủ áp đặt để kiểm soát COVID-19. Các quy tắc này đã dần được dỡ bỏ trong năm 2022, khi vaccine được phổ biến rộng rãi và sự kiên nhẫn của người dân giảm dần.

COVID-19 hiện đang rất phổ biến tại Canada, có nghĩa là nhiều người có khả năng bị nhiễm bệnh hơn so với một hoặc hai năm trước. Trong khi đó, vaccine, kháng thể thu được từ các lần nhiễm bệnh trước đó và các loại thuốc mới đang giúp bệnh nhân không phải vào ICU.

Bệnh nhân mắc COVID-19 chiếm 5.548 giường bệnh ở Canada vào ngày 19/12, theo thông tin mới nhất của Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC). Trong số những bệnh nhân này, 248 người phải nằm trong ICU. Trước đó 1 năm, vào ngày 19/12/2021, Canada có 1.489 bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện, với 444 người nằm trong ICU. PHAC lưu ý rằng tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện và vào ICU cao nhất là những người từ 80 tuổi trở lên.

PHAC cho biết, kể từ khi dịch bệnh khởi phát, 48.948 người đã chết vì COVID-19 ở Canada tính đến ngày 17/12/2022. Điều đó có nghĩa là 17.997 người chết vì COVID-19 tính từ đầu năm đến ngày 17/12, so với 16.489 ca tử vong trong cả năm 2021 và 14.462 ca vào năm 2020.

Theo PHAC, từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vào ngày 14/12/2020 đến ngày 25/9/2022, khoảng 48% những người trên 5 tuổi tử vong vì COVID-19 là thuộc nhóm không được tiêm chủng.

Nhà nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, Tara Moriarty dự đoán số ca nhập viện và tử vong tại ICU sẽ tăng lên vào tháng 1 và tháng 2/2023, vì khả năng bảo vệ từ vaccine được tiêm trong chiến dịch tăng cường vào mùa Thu sẽ bắt đầu suy yếu.

Hương Giang (TTXVN)
Hơn 265,429 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam
Hơn 265,429 triệu liều vaccine phòng COVID-19 đã được tiêm tại Việt Nam

Trong ngày 27/12/2022 có 23.877 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 265.429.825 liều, trong đó tiêm cho trẻ từ 5 - 11 tuổi là 18.359.601 liều, tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là 23.860.722 liều và tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.209.502 liều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN