Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật điều tra cựu Tổng thống

Ngày 5/6, với 194 phiếu thuận, 3 phiếu trống và 1 phiếu trắng, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cố vấn đặc biệt điều tra các cáo buộc nổi loạn liên quan đến cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Văn kiện này yêu cầu một cố vấn đặc biệt thường trực điều tra 11 cáo buộc, trong đó có nổi loạn và binh biến quân sự, liên quan đến hành động ban bố thiết quân luật của Tổng thống  Yoon Suk Yeol hồi tháng 12/2024. 

Dù từng bị phủ quyết và bác bỏ 2 lần, song trong lần trình lên Quốc hội này, dự luật đã mở rộng phạm vi cáo buộc từ 6 lên 11.

Trong phiên họp toàn thể, các nghị sĩ Hàn Quốc cũng đã thông qua hai dự luật cố vấn đặc biệt khác, trong đó có 1 dự luật nhắm vào cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee về cáo buộc thao túng giá cổ phiếu và nhận hối lộ. Dự luật thứ ba tìm cách mở cuộc điều tra đối với các cáo buộc nhắm vào văn phòng tổng thống và Bộ Quốc phòng đã can thiệp không đúng mực vào cuộc điều tra của quân đội về cái chết của một lính thủy đánh bộ hồi năm 2023.

Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua một dự luật riêng rẽ, cho phép Bộ trưởng Tư pháp được trực tiếp yêu cầu kỷ luật đối với các công tố viên - hành động vốn lâu nay chỉ thuộc về Tổng công tố.

Đài Trang (TTXVN)
Những thách thức đang chờ đợi tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung
Những thách thức đang chờ đợi tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung

Sáng 4/6, Hàn Quốc đã chính thức bước vào giai đoạn chuyển mình, khi ông Lee Jae-myung, đại diện đảng Dân chủ, tuyên thệ nhậm chức tổng thống sau một cuộc bầu cử lịch sử với tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất trong gần 30 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN