Hàn Quốc: Tân Tổng thống thành lập lực lượng đặc nhiệm kinh tế khẩn cấp - Thị trường phản ứng tích cực trước kỳ vọng về chính sách mới

Ngay trong ngày đầu nhậm chức 4/6, tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã ký sắc lệnh hành pháp đầu tiên, chỉ thị thành lập lực lượng đặc nhiệm khẩn cấp nhằm ứng phó với các thách thức kinh tế cấp bách.
Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu sau khi đắc cử, tại Seoul ngày 4/6/2025. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, người phát ngôn của Văn phòng tổng thống Kang Yu Jung trong một cuộc họp báo đầu tiên cho biết tân Tổng thống đã chỉ thị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju Ho triệu tập một cuộc họp giữa các cơ quan liên quan trong tối cùng ngày về việc triển khai lực lượng đặc nhiệm kinh tế. Ông cũng yêu cầu tổ chức một cuộc họp cấp chuyên viên về an toàn công cộng vào sáng 5/6, có sự tham gia của chính quyền địa phương.

Về tổ chức chính phủ, Tổng thống Lee Jae Myung đã từ chối đơn từ chức của hầu hết các thành viên Nội các mãn nhiệm, ngoại trừ Bộ trưởng Tư pháp Park Sung Jae. Quyết định của Tổng thống Lee phản ánh nỗ lực duy trì hoạt động liên tục của chính phủ trong bối cảnh việc thành lập Nội các mới có thể mất vài tuần do quy trình điều trần tại Quốc hội, trong khi ông Lee Jae Myung nhậm chức ngay lập tức mà không có thời gian chuyển giao quyền lực. Trước đó, ngày 2/6, toàn bộ Nội các mãn nhiệm đã nộp đơn từ chức lên Bộ Quản lý Nhân sự.

Trong khi chính quyền mới đang từng bước ổn định bộ máy, chính sách đối ngoại của tân Tổng thống Lee Jae Myung cũng thu hút sự quan tâm từ quốc tế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc mừng ông Lee Jae Myung, khẳng định coi trọng quan hệ Trung – Hàn và sẵn sàng thúc đẩy hợp tác song phương vì lợi ích chung và hòa bình khu vực. Trước đó, Mỹ cũng nhấn mạnh liên minh Hàn – Mỹ là “vững chắc,” song bày tỏ quan ngại về tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Định hướng quan hệ đối ngoại của chính phủ mới vì vậy đang được cả Bắc Kinh và Washington theo dõi chặt chẽ trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc ngày càng gia tăng.

Cùng ngày, thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng gần 3% do kỳ vọng vào các chính sách hỗ trợ tăng trưởng của chính quyền mới. Đồng won Hàn Quốc cũng tăng giá so với đồng USD Mỹ.

Các nhà phân tích thị trường cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã mua cổ phiếu trong nước vì kỳ vọng rằng chính quyền mới của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ các lĩnh vực quan trọng. Theo đó, chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) tăng 71,87 điểm (tương ứng 2,66%), đóng cửa ở mức 2.770,84 điểm. Khối lượng giao dịch đạt mức 485,85 triệu cổ phiếu, trị giá 11,95 nghìn tỷ won (tương đương 8,7 tỷ USD), với số mã tăng giá áp đảo số mã giảm theo tỷ lệ 798:119.

Các nhà đầu tư và tổ chức nước ngoài đã mua ròng lần lượt 1,05 nghìn tỷ won và 203,48 tỷ won, trong khi các cá nhân bán ròng 1,22 nghìn tỷ won. Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn đều tăng giá, trong đó Mirae Asset Securities tăng mạnh nhất (13,25%) lên 17.690 won nhờ kỳ vọng vào lời cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về việc mở ra “kỷ nguyên KOSPI 5.000” bằng cách phục hồi tăng trưởng kinh tế. Tiếp đến là SK hynix (tăng 4,82%), Samsung Electronics (1,76%), Hyundai Motor (1,09%), LG Energy Solution (1,41%), Korean Air (0,66%) và POSCO Holdings (0,61%). Trong khi đó, cổ phiếu công ty tiện ích nhà nước Korea Electric Power giảm 1,5% xuống còn 29.650 won và cổ phiếu công ty mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc AmorePacific giảm 0,15% xuống còn 134.100 won.

Trong ngày, đồng nội tệ Hàn Quốc được niêm yết ở mức 1.369,50 won đổi một USD vào lúc 15h30 (giờ địa phương), tăng 3,6 won so với phiên trước. Trong khi đó, giá trái phiếu biến động ngược với lợi suất, đóng cửa ở mức thấp hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 3 năm tăng 7,4 điểm cơ bản lên 2,414% và lợi nhuận trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm chuẩn tăng 8,7 điểm cơ bản lên 2,602%.

Trường Giang – Khánh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kinh tế thế giới bắt đầu 'dè chừng' Mỹ

Vị thế của Mỹ với tư cách điểm đến an toàn của dòng vốn toàn cầu đang xuất hiện những dấu hiệu thay đổi, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump gia tăng nợ công và sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế.

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Dự báo Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng khu vực

Báo cáo do các tổ chức Bain & Company (Mỹ), DBS Bank và Vriens & Partners (Singapore) công bố ngày 16/9 nhận định rằng 6 nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam có thể sẽ đạt tăng trưởng trung bình 4,8%/năm trong giai đoạn 2026-2035.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

5 điểm đáng chú ý trong Thông điệp Liên minh châu Âu

Đề xuất quy chế thành viên liên kết cho Canada, tăng khả năng ứng phó biến đổi khí hậu, đối phó các cuộc tấn công hỗn hợp, bảo vệ trẻ em trên môi trường số và tăng cường kiểm soát biên giới là những trọng tâm trong Thông điệp Liên minh châu Âu năm 2026.

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 13 theo lời mời của Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc, chiều 16/9 tại Bắc Kinh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thượng tướng Trương Thăng Dân, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.