Quốc gia EU bình luận về kịch bản NATO điều quân tới Ukraine

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cảnh báo việc NATO điều quân tới các chiến trường ở Ukraine có thể dẫn đến một cuộc xung đột toàn cầu, thực chất là Chiến tranh thế giới thứ 3.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), Ngoại trưởng Italy đã đưa ra bình luận trên trong cuộc phỏng vấn bên lễ triển lãm LetExpo ở Verona. Khi được hỏi về khả năng quân NATO sẽ triển khai quân tới Ukraine, ông Tajani đã lên tiếng phản đối ý tưởng này.

“Tôi nghĩ rằng NATO không nên tiến vào Ukraine. Đó sẽ là một sai lầm. Chúng ta cần giúp Ukraine tự vệ, nhưng tiến vào nước này để gây chiến với Nga đồng nghĩa với nguy cơ xảy ra Thế chiến thứ 3”, nhà ngoại giao hàng đầu của Italy cho biết.

Ông Tajani cũng loại trừ khả năng quân đội Italy sẽ đến Ukraine. Khi được yêu cầu bình luận về việc các quốc gia NATO khác gửi binh sĩ tới hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến chống lại Moskva , đặc biệt là Pháp, Ngoại  trưởng Ital nói rằng ông hy vọng “điều đó không xảy ra”.

Tuyên bố của ông Tajani được đưa ra sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron một lần nữa nhắc lại vấn đề đưa binh sĩ phương Tây tới Ukraine trong một cuộc phỏng vấn gần đây với đài truyền hình TF2 và France 2.

Kịch bản phương Tây điều quân tới Ukraine lần đầu tiên được Tổng thống Macron đề cập vào cuối tháng 2. Nhà lãnh đạo Pháp nói rằng không thể “loại trừ” hoàn toàn ý tưởng này. Tuyên bố đó đã tạo ra cuộc tranh luận trái chiều từ các thành viên NATO, trong đó những quốc gia lớn liên tục bác bỏ ý tưởng này. Tuy nhiên, các quốc gia nhỏ trong liên minh, bao gồm cả thành viên mới Phần Lan, đã ủng hộ quan điểm của ông Macron về vấn đề này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Căng thẳng quân sự Nga - Bắc Âu tăng lên sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO
Căng thẳng quân sự Nga - Bắc Âu tăng lên sau khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO

Trong khi Phần Lan cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây, Đan Mạch tiết lộ kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng và Thụy Điển sẵn sàng củng cố hòn đảo chiến lược ở biển Baltic gần Nga, thì Moskva tuyê bố sẽ triển khai binh lực tới biên giới với các nước Bắc Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN