Xe tăng của quân đội Nga. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN
Trang avia-pro.net đưa tin, các video do chính những người tham gia ghi lại sau đó đã xuất hiện trên mạng xã hội. Trong các đoạn ghi hình, các binh sĩ Nga còn gửi lời chúc mừng tới phụ nữ Nga nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Hành động táo bạo này, diễn ra ngay trong bối cảnh giao tranh ác liệt, đang được ca ngợi như một kỳ tích, thể hiện sự quyết tâm và khả năng tác chiến linh hoạt của quân đội Nga.
Theo nguồn tin quân sự, các nhóm tấn công Nga đã sử dụng đường ống dẫn khí có đường kính 1,4 m, vốn từng được dùng để vận chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine cho đến ngày 1/1/2025. Sau khi nguồn cung bị cắt, đoạn đường ống băng qua biên giới Nga - Ukraine gần Sudzha bị bỏ hoang, tạo điều kiện cho lực lượng Nga biến nơi này thành tuyến đường bí mật để vượt qua các vị trí phòng thủ kiên cố của Ukraine.
Xem video các binh lính Nga trong đường ống dẫn khí (Nguồn: avia-pro.net):
Cuộc đột kích bắt đầu từ khu rừng Khorlovy và vườn táo gần Martynivka, nơi các đơn vị Nga di chuyển ngầm khoảng 3,8 km để tiếp cận khu vực phía Đông Bắc của Sudzha, tiến thẳng tới nhà máy sản xuất bê tông nhựa DRSU-2. Đòn tấn công bất ngờ này đã khiến quân đội Ukraine hoàn toàn bị động, buộc phải rút lui về làng Mirny và sân bay cũ trong khu vực.
Thông tin về chiến thuật táo bạo này đã được phía Ukraine xác nhận. Báo Ukrainska Pravda của Ukraine, dẫn lời nhà báo Yuriy Butusov, cho biết khoảng 100 binh sĩ Nga đã âm thầm xâm nhập hậu phương Ukraine mà không bị phát hiện, vượt qua các công sự phòng thủ một cách trót lọt.
Đường ống Urengoy-Pomary-Uzhgorod, được xây dựng năm 1983 để xuất khẩu khí đốt từ Tây Siberia sang châu Âu, có tổng chiều dài 4.451 km, trong đó 1.160 km đi qua lãnh thổ Ukraine. Tuyến đường này mất đi giá trị sau khi Kiev từ chối gia hạn hợp đồng trung chuyển khí đốt vào ngày 1/1/2025. Tuy nhiên, trong diễn biến bất ngờ, hạ tầng bị bỏ hoang này đã trở thành một công cụ phục vụ cho chiến thuật quân sự đặc biệt của Nga.
Trước đó, vào tháng 8/2024, quân đội Ukraine đã chiếm được trạm đo khí đốt Sudzha, gây gián đoạn nguồn cung, nhưng cơ sở hạ tầng của hệ thống đường ống vẫn còn nguyên vẹn.
Trong một diễn biến liên quan, giới chức Nga xác nhận đang tiến hành một chiến dịch tấn công toàn diện tại tỉnh Kursk.
Theo đó, ngày 8/3, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat, ông Apty Alaudinov, thông báo rằng quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn trên mọi hướng tại tỉnh Kursk, khiến quân đội Ukraine phải vội vã rút lui khỏi các vị trí phòng thủ. Thông tin này được ông công bố trên kênh Telegram cá nhân.
Theo ông Alaudinov, các đơn vị Nga, bao gồm nhiều lực lượng chiến đấu khác nhau, đã đồng loạt tiến công, đồng thời chọn đúng ngày Quốc tế Phụ nữ để triển khai chiến dịch. Ông nhấn mạnh rằng đây được coi như một "món quà" dành cho phụ nữ Nga, đồng thời khẳng định tốc độ tiến quân thể hiện sự thành công của chiến dịch.
Ông Alaudinov cho biết, trước sức ép từ đợt tấn công dữ dội của quân đội Nga, lực lượng Ukraine đang dần mất kiểm soát các khu vực phòng thủ kiên cố và buộc phải rút lui, bỏ lại nhiều vị trí chiến lược. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin chi tiết về diễn biến chiến dịch, nhưng lời tuyên bố của chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat trùng khớp với các báo cáo từ phóng viên quân sự và các kênh Telegram về những thay đổi quan trọng trên chiến tuyến tại Kursk.
Về phía Ukraine, tờ the Kyiv Independent đưa tin vào ngày 7/3, một quan chức quân sự Ukraine giấu tên nói với tờ báo này rằng Nga đã phá vỡ chuỗi cung ứng đạn dược và thực phẩm của họ và họ phải đối mặt với sự bao vây. Trong khi đó, một người khác cho biết quân đội Nga đã có các bước đột phá trong vài ngày qua.
Hãng tin Reuters nhận định kế hoạch sử dụng sự hiện diện của hàng nghìn binh sĩ Ukraine ở Kursk làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình với Moskva của Kiev có thể sẽ không thành công. Trong 3 ngày qua, tình hình của Ukraine tại tỉnh Kursk đã xấu đi đáng kể khi lực lượng Nga giành lại nhiều khu vực quan trọng trong các cuộc phản công. Các cuộc tấn công của Moskva đã chia cắt gần như toàn bộ lực lượng Ukraine và cô lập đơn vị chính khỏi các tuyến tiếp tế quan trọng.
Chiến dịch lần này nằm trong chiến lược rộng lớn hơn của quân đội Nga nhằm đẩy lùi các đơn vị Ukraine ra khỏi khu vực họ đã chiếm đóng từ tháng 8/2024. Trước đó, vào ngày 6/8/2024, lực lượng Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công vào vùng Kursk, kiểm soát hơn 1.000 km² lãnh thổ và 28 khu định cư. Ngay sau đó, Tổng thống Vladimir Putin đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát khu vực này.
Tới tháng 11/2024, Nga đã tái chiếm được khoảng một nửa vùng lãnh thổ bị mất. Kể từ đầu năm 2025, quân đội Nga tiếp tục gia tăng sức ép phản công, huy động thêm lực lượng dự bị, bao gồm cả các đơn vị đặc biệt đến từ nước thứ ba.