Nga tấn công miền Đông Ukraine khiến 14 người chết

Một cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 14 người chết ở miền Đông Ukraine tính đến chiều 8/3 (giờ địa phương).
Chú thích ảnh
Lính cứu hỏa dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga tại Dobropillya ngày 8/3. Ảnh: Dịch vụ khẩn cấp Ukraine

Theo tờ Kyiv Independent, cơ quan khẩn cấp Ukraine đã đưa ra thông tin trên. Cụ thể, cuộc tấn công của Nga đã nhắm vào trung tâm Dobropillia (thuộc vùng Donetsk ở miền Đông của Ukraine) vào đêm 7/3, khiến 11 người chết và 30 người bị thương.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng Nga đã tấn công Dobropillia bằng tên lửa đạn đạo, nhiều rocket và thiết bị bay không người lái, gây hư hỏng 8 tòa nhà chung cư và 30 phương tiện.

Dobropillia, nơi có khoảng 28.000 dân trước xung đột, cách tiền tuyến 22 km về phía Bắc trung tâm chiến lược Pokrovsk, nơi các lực lượng Nga đã tấn công trong nhiều tuần qua.

Ngoài ra, theo ông Oleg Synehubov, lãnh đạo quân sự vùng Kharkiv ở miền Đông, còn có 3 người chết và 7 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào sáng 8/3 tại thành phố Bogodukhiv.

Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích các cuộc không kích mới nhất của Nga và cho rằng cần phải củng cố hệ thống phòng không của Ukraine.

Trước đó, ngày 7/3, lực lượng Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine trong cuộc tấn công tên lửa lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev, gia tăng áp lực lên Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng để chấm dứt cuộc xung đột.

Theo các nhà phân tích quân sự, việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo có thể làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine khi nước này hết dần các tên lửa tiên tiến và gặp khó khăn trong việc theo dõi các cuộc tấn công một cách hiệu quả.

Theo hãng tin Reuters, vụ tấn công ở Dobropillia diễn ra trong bối cảnh cả Nga và Ukraine đang tăng cường tấn công lẫn nhau.

Theo một quan chức địa phương Nga, một bể chứa tại nhà máy lọc dầu Kirishi của Surgutneftegaz - một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga - đã bị hư hỏng do mảnh vỡ rơi xuống trong một cuộc tấn công lớn bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine vào đêm 7/3.

Về phía Nga, trong những tuần gần đây, lực lượng nước này đã đẩy mạnh nỗ lực đánh bật binh sĩ Ukraine khỏi Kursk - nơi quân Ukraine từng tiến hành một cuộc đột kích chớp nhoáng qua biên giới và giành quyền kiểm soát một vùng lãnh thổ Nga hồi tháng 8/2024.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8/3 tuyên bố quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát ba ngôi làng tại vùng Kursk từ tay lực lượng Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, ngày 7/3, Tổng thống Trump đã đề cập đến khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Nga khi kêu gọi Moskva và Kiev ngồi vào bàn đàm phán nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Trên mạng xã hội Social Truth, Tổng thống Trump cho biết đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt tài chính và thuế quan đối với Nga cho đến khi hai bên đạt được lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận hòa bình toàn diện. Ông nhấn mạnh: "Nga và Ukraine nên bắt đầu đàm phán ngay bây giờ trước khi quá muộn".

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao với cả Ukraine và Nga cùng các bên liên quan nhằm sớm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Ngày 7/3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha, trong đó nhấn mạnh Tổng thống Trump quyết tâm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh Tổng thống Trump kêu gọi tất cả các bên cần thực hiện bước đi nhằm đạt được hòa bình bền vững.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.