Quân đội Israel lập kế hoạch cho người dân Gaza 'tự nguyện rời đi'

Ngày 6/2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ thị quân đội chuẩn bị kế hoạch cho phép người dân Palestine "tự nguyện rời khỏi" Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Các em nhỏ tại trại tị nạn ở Gaza ngày 5/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ thị này được đưa ra sau tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về kế hoạch Mỹ tiếp quản Gaza và tái định cư người Palestine đang sinh sống tại đây.

Truyền thông Israel dẫn lời Bộ trưởng Katz hoan nghênh kế hoạch táo bạo của Tổng thống Mỹ, cho rằng người dân Gaza nên được tự do rời đi và di cư. Trả lời câu hỏi về điểm đến của những người di cư Palestine, ông Katz nói rằng đó nên là những quốc gia đã phản đối các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, như Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy.

Theo truyền thông Israel, kế hoạch của ông Katz bao gồm các phương án di dời qua các cửa khẩu đường bộ, cũng như những sắp xếp đặc biệt cho việc di chuyển bằng đường biển và đường hàng không.

Trước đó, ngày 4/2, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đưa ra đề xuất tái định cư người Palestine ở các nước khác - bất kể họ có muốn rời đi hay không. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn Mỹ có thể tiếp quản và "sở hữu lâu dài" Dải Gaza, giúp tái thiết vùng lãnh thổ này, qua đó mang lại sự ổn định lớn cho khu vực này, thậm chí có thể là toàn bộ Trung Đông.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, tuyên bố này của ông Trump cũng nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa. Ngày 5/2, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, đại diện bang Louisiana đánh giá lời đề nghị của Tổng thống Trump là “bước đi táo bạo" hơn nhiều so với những gì diễn ra trước đây và giúp loại bỏ những rủi ro đối với Israel cũng như khu vực an toàn hơn. Trong khi một số nhà lập pháp Cộng hòa cho biết họ vẫn đang chờ kế hoạch chi tiết của Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế vẫn tuyên bố ủng hộ giải pháp hai nhà nước trong vấn đề Trung Đông. Trả lời họp báo ngày 6/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tuyên bố Bắc Kinh kiên định ủng hộ các quyền chính đáng của người Palestine, sẵn sàng hợp tác với cộng đồng quốc tế để lấy giải pháp hai nhà nước làm phương thức giải quyết cơ bản, đồng thời thúc đẩy một giải pháp chính trị công bằng và nhanh chóng cho vấn đề Palestine. Ông nêu rõ Trung Quốc phản đối việc Tổng thống Mỹ Trump thúc đẩy kế hoạch di dời người Palestine khỏi Gaza và để Mỹ tiếp quản vùng lãnh thổ này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 5/2 cũng khẳng định nước này vẫn giữ lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine để tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Dải Gaza. Theo đó, Mexico coi việc thực thi các điều khoản trong Nghị quyết 2334 của Liên hợp quốc (LHQ) năm 2016 là điều bắt buộc, trong đó nhấn mạnh việc chấm dứt các khu định cư của Israel là điều cần thiết cho giải pháp hai nhà nước.

Đoàn Hùng - Phương Lan - Đài Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.