Israel chuẩn bị kế hoạch di dời người dân khỏi Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội chuẩn bị kế hoạch cho phép người dân Gaza tự nguyện rời đi, truyền thông Israel đưa tin ngày 6/2.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Palestine trở về nhà tại Dải Gaza ngày 27/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Kế hoạch này được đưa ra sau tuyên bố gây sốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington có kế hoạch kiểm soát Gaza, tái định cư người Palestine và biến khu vực này thành Riviera của Trung Đông.

“Tôi hoan nghênh kế hoạch táo bạo của Tổng thống Trump. Người dân Gaza nên được tự do rời đi và nhập cư, như một thông lệ bình thường trên thế giới”, kênh truyền hình Channel 12 dẫn lời ông Katz.

Khi được hỏi quốc gia nào sẽ tiếp nhận người Palestine, ông Katz cho rằng trách nhiệm này thuộc về những nước đã phản đối chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza.

“Các nước như Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy và những nước khác đã đưa ra cáo buộc sai lệch về hành động của Israel ở Gaza có nghĩa vụ pháp lý phải tiếp nhận bất kỳ cư dân Gaza nào”, ông tuyên bố.

Theo Channel 12, kế hoạch của ông Katz sẽ bao gồm các phương án xuất cảnh qua đường bộ, cũng như các sắp xếp đặc biệt để rời đi bằng đường biển và đường hàng không.

Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares bác bỏ đề xuất của Israel. “Đất của người dân Gaza là Gaza và dải đất này phải là một phần của nhà nước Palestine trong tương lai”, ông Albares khẳng định trên đài phát thanh RNE.

Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Politico, đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp quản Gaza và triển khai một kế hoạch tái thiết quy mô lớn đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên thế giới, nhất là tại Trung Đông.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia khẳng định lập trường bảo vệ quyền lợi của người Palestine, đồng thời cảnh báo rằng Riyadh sẽ không thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel nếu các điều kiện liên quan đến quyền lợi của người Palestine không được đảm bảo.

Chính phủ Saudi Arabia nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái nào xâm phạm đến quyền lợi của người Palestine, bao gồm chính sách mở rộng định cư của Israel, sáp nhập lãnh thổ hay di dời người dân khỏi Gaza, đều không thể chấp nhận được. Riyadh khẳng định đây là nguyên tắc không thể thương lượng và tuyên bố sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người Palestine trên trường quốc tế.

Đại diện phong trào Hồi giáo Hamas, ông Sami Abu Zuhri gọi kế hoạch của ông Trump là vô lý và cảnh báo rằng bất kỳ động thái nào theo hướng này đều có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo ông Sami Abu Zuhri, việc một cường quốc bên ngoài tuyên bố kiểm soát Gaza có thể dẫn đến những hậu quả khó lường và ảnh hưởng đến quyền tự quyết của người Palestine. Hamas cho rằng kế hoạch của ông Trump không tính đến nguyện vọng của người dân địa phương và có thể làm trầm trọng thêm tình hình tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty thảo luận với Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa về tầm quan trọng của việc thúc đẩy các dự án tái thiết tại Gaza mà không cần di dời người Palestine ra khỏi khu vực.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tuyên bố người Palestine sẽ không từ bỏ đất đai, quyền lợi và các địa điểm thiêng liêng của họ. Ông nhấn mạnh rằng Gaza là một phần không thể tách rời của Nhà nước Palestine, cùng với Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định lập trường của Moksva đó là giải pháp cho vấn đề Trung Đông chỉ có thể đạt được dựa trên cơ sở hai nhà nước.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi tất cả các bên coi ngừng bắn và quản trị hậu xung đột là cơ hội để đưa vấn đề Palestine trở lại con đường giải quyết chính trị dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Việt Dũng/Báo Tin tức (aawsat/politico)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.