Pháp rút phần lớn binh sĩ và khí tài khỏi Niger

Ngày 29/11, quân đội Niger cho biết, tính đến nay, hơn 1.300 binh sĩ Pháp đã rời khỏi Niger cùng với hơn 80% lượng khí tài quân sự. Các binh sĩ này di chuyển hướng về thủ đô N'Djamena của CH Chad và Pháp.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp tuần tra tại thị trấn Diffa, Niger. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, việc rút quân của Pháp được thực hiện theo chương trình nghị sự đã được chính quyền Niger công bố trong điều kiện an ninh tốt. Các nhà quan sát địa phương cho biết Pháp có hơn 1.500 binh sĩ ở Niger, đóng quân tại các địa điểm ở Ouallam, Ayorou (Tabarey-Barey) và Niamey.

Pháp đã bắt đầu rút quân khỏi Niger theo yêu cầu của Quân đội Niger - lực lượng đã tiến hành vụ đảo chính tháng 7/2023 tại quốc gia Tây Phi này. Đoàn xe đầu tiên của binh sĩ Pháp đóng tại nước này đã bắt đầu khởi hành vào ngày 10/10, dưới sự hộ tống của Lực lượng An ninh và Quốc phòng Niger.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ban đầu bác yêu cầu của lực lượng tiến hành cuộc đảo chính tại Niger về việc rút quân, cho rằng chỉ có chính quyền của Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ mới có thẩm quyền đưa ra yêu cầu trên. Tuy nhiên, vào cuối tháng 9, nhà lãnh đạo Pháp tuyên bố cả Đại sứ và Quân đội Pháp đều sẽ về nước.

Nguyễn Tú (TTXVN)
Toán binh sĩ Pháp đầu tiên rời khỏi Niger
Toán binh sĩ Pháp đầu tiên rời khỏi Niger

Ngày 20/10, một nguồn tin cấp cao trong quân đội Niger cho biết một toán binh sĩ Pháp đã rời nước này để đến CH Chad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN