Quân đội Pháp bắt đầu rút khỏi Niger trong tuần này

Ngày 5/10, Chính phủ Pháp thông báo trong tuần này sẽ bắt đầu rút các binh sĩ nước này khỏi Niger trong bối cảnh quan hệ giữa Paris và quốc gia Tây Phi này đã trở nên căng thẳng sau cuộc đảo chính tháng 7 vừa qua.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Pháp tại căn cứ không quân ở Niamey, Niger. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, chiến dịch rút quân sẽ được thực hiện một cách trật tự, an toàn và có sự phối hợp với phía Niger. Lộ trình rút quân sẽ là qua ngả Benin ở phía Nam hoặc qua ngả CH Chad ở phía Đông. Hiện chính quyền quân sự Niger cấm các chuyến bay của Pháp qua lãnh thổ quốc gia Tây Phi này.

Thông báo trên được đưa ra một tuần sau khi Đại sứ Pháp tại Niger rời thủ đô Niamey do sức ép từ chính quyền quân sự sở tại.     

Sau cuộc đảo chính ở Niger vào cuối tháng 7 năm nay, Pháp tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác quân sự và cắt mọi khoản hỗ trợ phát triển dành cho Niamey. Ngày 24/9 vừa qua, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố Pháp sẽ rút 1.400 binh sĩ khỏi quốc gia Tây Phi này trước cuối năm nay, đồng thời khẳng định Paris vẫn coi Tổng thống bị lật đổ Mohammed Bazoum là nhà lãnh đạo hợp pháp của Niger. Chính quyền quân sự Niger coi việc Pháp ủng hộ ông Bazoum là can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. 

Diễn biến tại Niger được cho là ảnh hưởng không nhỏ các hoạt động chống khủng bố của Pháp ở Sahel và tầm ảnh hưởng của Paris trong khu vực.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.