Phần Lan từ chối đối thoại với Nga về biên giới

Phần Lan cảnh báo biên giới sẽ bị phong tỏa hoàn toàn nếu Nga tiếp tục gây áp lực.

Chú thích ảnh
Lực lượng biên phòng Phần Lan hộ tống những người di cư tại cửa khẩu biên giới quốc tế ở Salla, miền Bắc Phần Lan, ngày 23/11/2023. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) ngày 25/11 dẫn lời Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết nước này không có ý định tiến hành các cuộc thảo luận chính trị với Nga liên quan đến tình hình ở biên giới hai nước.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho biết Chính phủ nước này sẽ đóng cửa trạm kiểm soát còn lại với Nga nếu nước láng giềng tiếp tục thực hiện chiến dịch hỗn hợp nhằm "đẩy những người xin tị nạn vượt qua biên giới".

 Bộ trưởng Nội vụ Mari Rantanen nêu rõ: “Nếu chính quyền Nga tiếp tục chuyển người di cư đến hoặc gần biên giới, thì tình hình là chúng tôi sẽ phong tỏa toàn bộ biên giới phía Đông của mình. Điều này không liên quan gì đến chính sách nhập cư, đây hoàn toàn là vấn đề an ninh quốc gia".

Theo thông tin từ lượng biên phòng Nga, những đại diện ủy quyền biên giới của Phần Lan và Nga tổ chức các cuộc họp thường xuyên, nhưng các cuộc đàm phán không dẫn đến giải pháp ổn định tình hình ở biên giới.

Kể từ ngày 18/11, chính quyền Phần Lan đã đóng cửa 4 trong số 8 trạm kiểm soát trong 4 tháng: Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala. Sau đó, Helsinki quyết định đóng cửa thêm 3 trạm kiểm soát ở biên giới với Nga, ngoại trừ Raya-Jooseppi, cho đến ngày 23/12 tới.

Nga cho biết nước này không loại trừ khả năng chính quyền Phần Lan có thể đóng cửa hoàn toàn biên giới. Như Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nhấn mạnh, trong trường hợp này Helsinki sẽ làm tổn hại đến lợi ích của chính mình.

Điện Kremlin cũng bày tỏ lấy làm tiếc về quyết định đóng cửa các trạm kiểm soát của Phần Lan và bác bỏ cáo buộc của chính quyền Phần Lan rằng Nga đã khuyến khích dòng người di cư ở biên giới để trừng phạt Phần Lan vì gia nhập NATO.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó nêu rõ Moskva sẵn sàng hợp tác với các quan chức Phần Lan để đạt được thỏa thuận về vấn đề biên giới. Bà lập luận rằng Phần Lan lẽ ra nên “đưa ra những mối quan ngại của mình để tìm ra giải pháp mà các bên có thể chấp nhận được".

Khoảng 600 người di cư không có thị thực và giấy tờ hợp lệ, chủ yếu đến từ Trung Đông và châu Phi, đã đến Phần Lan vào tháng 11 so với vài chục người vào tháng 9 và tháng 10 vừa qua. Các quan chức biên phòng Phần Lan cho biết những người trên bao gồm cư dân từ Afghanistan, Iraq, Syria, Yemen, Kenya, Maroc và Somalia.

Công Thuận/Báo Tin tức
EU hỗ trợ Phần Lan kiểm soát tình hình biên giới
EU hỗ trợ Phần Lan kiểm soát tình hình biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Frontex - cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của Liên minh châu Âu (EU) – ngày 23/11 thông báo cử thêm các đơn vị đến Phần Lan vào tuần tới để hỗ trợ quốc gia Bắc Âu xử lý tình hình về dòng người di cư ở khu vực biên giới với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN