Nga tăng cường an ninh tại tỉnh Murmansk sau khi Phần Lan đóng cửa biên giới

Ngày 23/11, Thống đốc tỉnh Murmansk của LB Nga, ông Andrei Chibis cho biết đã ban hành cơ chế cảnh báo cao sau khi Phần Lan quyết định tạm thời đóng cửa tất cả các cửa khẩu với Nga, trừ cửa khẩu Raja-Jooseppi thuộc tỉnh này.
Chú thích ảnh
Các phương tiện xếp hàng tại cửa khẩu biên giới Nuijamaa giữa Phần Lan và Nga, tại Lappeenranta, Phần Lan, ngày 17/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên kênh Telegram, ông Chibis cho biết thêm động thái của Phần Lan có thể khiến số người xếp hàng tại cửa khẩu duy nhất giữa Nga và Phần Lan đang còn hoạt động tại tỉnh Murmansk ngày càng gia tăng.

Điều này đã khiến tỉnh Murmansk ban hành cơ chế cảnh báo cao, cũng như áp dụng một số biện pháp bổ sung nhằm bảo đảm an ninh cho người dân. Theo ông Chibis, chính quyền Murmansk đang tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật để tránh mọi hành vi vi phạm. 

Ngày 22/11, Chính phủ Phần Lan đã quyết định đóng cửa thêm 3 cửa khẩu với Nga gồm Kuusamo, Salla và Vartius từ 00h00 giờ địa phương ngày 24/11 đến ngày 23/12 tới. Tuần trước, nội các Phần Lan thông báo quyết định đóng cửa 4 (cửa khẩu là Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra và Niirala) trong số 8 cửa khẩu ở biên giới với Nga từ ngày 18/11 đến ngày 18/2/2024 do tình hình người di cư ngày càng xấu đi.

Phần Lan có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Mối quan hệ giữa Nga và Phần Lan đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Phần Lan trở thành thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ mùa hè năm nay.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.