Phần Lan bình luận về cơ hội hòa bình trong xung đột ở Ukraine

Trong cuộc phỏng vấn với CNN hôm 7/4, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho rằng cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Ukraine là khó có thể xảy ra, vì vậy các quốc gia phương Tây phải tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev.
Chú thích ảnh
Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT (Nga), Helsinki từng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. Tuy nhiên, vào năm ngoái, nước này đã phá vỡ thế trung lập hàng thập kỷ do xung đột Ukraine và chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, khi người dẫn chương trình của kênh CNN Fareed Zakharia yêu cầu bình luận về triển vọng đàm phán hoà bình cho xung đột Ukraine, vì leo thang dường như đã đi đến bế tắc, ông Stubb nói: “Cuộc đàm phán bắt đầu bằng đối thoại và sau đó là bắt đầu thiết lập các điều khoản. Nhưng tôi nghĩ trong trường hợp cụ thể này, cách duy nhất chúng ta có thể đạt được hòa bình – đó là thông qua chiến trường”, ông Stubb nói.

Ông Stubb đã kêu gọi Quốc hội Mỹ vượt qua sự phản đối của đảng Cộng hòa và cấp thêm 60 tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Ông Stubb cho rằng Nga đã cản trở hòa bình.

Trong bài phát biểu hôm 6/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông và người đồng cấp Thụy Sĩ Viola Amherd sẽ phải thống nhất về thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình, sau đó gửi lời mời tới các nhà lãnh đạo thế giới.

“Chúng tôi sẽ nhất trí về việc nó sẽ diễn ra như thế nào trong những ngày tới. Tôi hy vọng là vài ngày, chứ không phải vài tuần,” ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nói rằng ông chưa có danh sách cụ thể các quốc gia sẽ tham dự hội nghị.

“Chúng tôi hy vọng sẽ có từ 80 đến 100 quốc gia. Tôi tin rằng đây là số quốc gia ít nhất có thể cố gắng thúc giục Nga đạt được một nền hòa bình công bằng”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Moskva đã phản đối việc tổ chức hội nghị hoà bình ở Thụy Sĩ và cho biết nước này sẽ không tham gia vào hội nghị này, ngay cả khi Kiev không phản đối mời phái đoàn Nga.

Tháng 10/2022, Tổng thống Zelensky đã ký sắc lệnh cấm mọi cuộc đàm phán với Nga chừng nào Tổng thống Putin vẫn còn nắm quyền.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định Moskva luôn sẵn sàng và mở cửa trong việc giải quyết vấn đề thông qua đàm phán. Ông Putin nhấn mạnh, Nga cần các đảm bảo an ninh để cân nhắc đàm phán chấm dứt xung đột với Ukraine và bất cứ cuộc đàm phán nào đều phải dựa vào “tình hình trên thực địa”.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Thái Lan: Xe tải nước ngoài phải gắn thiết bị giám sát hành trình

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, bắt đầu từ ngày 1/1/2027, toàn bộ xe vận tải hàng hóa nước ngoài khi nhập cảnh vào Thái Lan sẽ phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GPS). Đây là biện pháp mới nhằm tăng cường an toàn giao thông đường bộ và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động vận tải xuyên biên giới.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn (thứ tư bên trái) chụp ảnh lưu niệm với đại diện của FinDev Canada sau buổi làm việc. Ảnh: Hà Linh

Thúc đẩy dòng vốn của Canada vào Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn đã có cuộc gặp xã giao với Bộ trưởng Tài chính Canada François -Philippe Champagne và làm việc với lãnh đạo Cơ quan Phát triển Tài chính Canada (FinDev Canada).

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Fed đề xuất quy định mới nhằm siết chặt quản lý stablecoin

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 24/9 đã công bố các đề xuất quy định mới dành cho những tổ chức phát hành stablecoin (loại tiền kỹ thuật số được neo giá trị vào một tài sản thực tế như đồng USD). Đây được xem là bước đi mới nhất của giới chức Mỹ trong nỗ lực đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tiền mã hóa.