Cảnh đổ nát do chiến sự tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, Hội nghị do Đại hội đồng LHQ triệu tập, hướng tới việc thảo luận và thông qua các biện pháp cụ thể nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước, chấm dứt xung đột kéo dài nhiều thập kỷ giữa Israel và Palestine. Sự kiện ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 17-20/6 nhưng bị hoãn sau khi Israel mở chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày nhằm vào Iran từ ngày 13/6.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho biết hội nghị bị hoãn do các lý do hậu cần và an ninh, song ông khẳng định sự kiện sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất có thể.
Hiện có 147 trong số 193 quốc gia thành viên LHQ công nhận Palestine là một quốc gia. Bên cạnh đó, nước này hiện đang giữ tư cách quan sát viên tại LHQ nhưng chưa phải là thành viên chính thức.
Phát biểu tại một cuộc họp trù bị của LHQ hồi tháng 5, Cố vấn Bộ Ngoại giao Saudi Arabia Manal Radwan nhận định, hội nghị diễn ra vào thời điểm "cấp bách lịch sử", khi Dải Gaza đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Bà khẳng định Saudi Arabia cam kết thúc đẩy nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được một giải pháp hòa bình, bền vững và không thể đảo ngược cho vấn đề Palestine.