Nỗ lực đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu 2% của Fed vẫn gặp thách thức

Trong một báo cáo công bố ngày 16/10, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tại Cleveland cho biết lạm phát giá thuê nhà sẽ tiếp tục gây áp lực lên người tiêu dùng trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed - Ngân hàng trung ương) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là một thách thức đối với Fed trong việc đưa lạm phát tổng thể trở lại mức mục tiêu 2%.

Các nhà kinh tế của Fed tại Cleveland dự báo lạm phát giá thuê nhà sẽ vẫn cao hơn trước đại dịch, ở mức khoảng 3,5% cho đến giữa năm 2026. Một trong những yếu tố chính khiến lạm phát giá thuê nhà tiếp tục tăng là khoảng cách giữa giá nhà cho thuê mới và giá nhà đang cho thuê.

Theo báo cáo, khoảng cách giá thuê nới rộng đáng kể so với trước khi đại dịch bắt đầu, khi chỉ ở mức trên 1%. Khoảng cách giá thuê vào tháng 9/2024 ước tính ở mức gần 5,5%. Khả năng tiền thuê nhà vẫn tiếp tục tăng có thể gây thêm cho khó khăn cho nỗ lực giảm lạm phát của Fed sau khi tăng mạnh trong đại dịch.

Các quan chức Fed nhìn chung tin tưởng rằng lạm phát đang giảm trở lại mức 2% và đã bắt đầu hạ lãi suất vào tháng trước để bình thường hóa chính sách tiền tệ.

Trong một báo cáo ngày 10/10, nhà sáng lập và là Chủ tịch công ty nghiên cứu Inflation Insights, Omair Sharif, cũng cho biết, giá thuê kể từ đầu năm tính đến hết tháng 9/2024 tăng 4,6%, so với mức tăng 6,8% của cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch Fed tại St. Louis, Alberto Musalem cho rằng lạm phát giá thuê giảm sẽ đưa chi phí cho nhà ở trong các chỉ số giá cả tổng thể giảm dần. Ông nhận định lạm phát sẽ đạt mức mục tiêu 2% tính theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân trong vài quý tới.

Chủ tịch Fed tại Boston, Susan Collins, cho rằng chi phí cho nhà ở cao dai dẳng nhất và vượt mức trung bình trước đại dịch. Tuy nhiên, bà nhận định điều này cho thấy giá thuê hiện tại vẫn đang bắt kịp giá thuê mới, khi giá thuê mới tăng chậm lại.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.