Nhiều tỉnh ở Hàn Quốc kích hoạt tình trạng khẩn cấp do tuyết rơi dày

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, tuyết rơi dày đặc từ ngày 5/1 đến sáng 6/1 đã bao phủ hầu hết các tỉnh phía Bắc Hàn Quốc, trong đó có thủ đô Seoul và các tỉnh lân cận như Gyeonggi và Gangwon.
Chú thích ảnh
Tuyết rơi dày trên đường phố tại Suwon, Hàn Quốc, ngày 28/11/2024. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Hiện tượng này gây ra tình trạng đóng băng, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông và thiệt hại, buộc nhiều địa phương phải kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ứng phó.

Theo Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA), tuyết tiếp tục rơi dày trên diện rộng tại khu vực thủ đô và các tỉnh lân cận trong suốt ngày 6/1, với lượng tuyết ghi nhận có nơi dày tới 10cm. Để ứng phó, tỉnh Gangwon đã kích hoạt giai đoạn khẩn cấp đầu tiên tại Cơ quan ứng phó thiên tai và an toàn vào lúc 2h30 sáng 6/1. Cảnh báo tuyết rơi dày đặc cũng được ban hành cho các khu vực đồng bằng phía Đông và miền núi phía Đông Bắc nước này.

Bộ Nội vụ Hàn Quốc đã chỉ thị các cơ quan liên quan huy động tối đa nhân lực và thiết bị nhằm dọn dẹp tuyết kịp thời, giảm thiểu thiệt hại và giải quyết các vấn đề như ùn tắc hoặc gián đoạn giao thông.

KMA cảnh báo, tuyết rơi khiến tầm nhìn bị hạn chế, đường trơn trượt, làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Hai chuyến bay từ Wonju đến Jeju cũng đã bị hủy một ngày trước đó do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đáng chú ý, vào khoảng 3h20 sáng 6/1, một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc ở tỉnh Jeolla Bắc khi 15 phương tiện, trong đó có xe cảnh sát, xe tải 2,5 tấn và xe bồn, trượt trên mặt đường đóng băng, gây va chạm liên hoàn. Vụ việc khiến ba tài xế bị thương và phải đưa đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó để đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do tuyết rơi dày.

Trường Giang  (TTXVN)

Dành cho bạn

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết đối với hệ thống hợp tác đa phương

Lào tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của nước này trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế để ứng phó với các thách thức của thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và thoát khỏi tình trạng quốc gia kém phát triển một cách chất lượng và bền vững.