Nhiều đối tác thương mại cứng rắn trước 'đòn thuế quan' của Tổng thống Trump

Nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm hạ giọng lập trường thương mại trong bối cảnh thị trường phản ứng mạnh mẽ, đang vấp phải thực tế phũ phàng, đó là các quốc gia khác dường như chưa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.
Chú thích ảnh
Tàu chở hàng hóa cập cảng ở Los Angeles, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

NBC News (Mỹ) đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vào ngày 23/4 cho rằng cuộc đối đầu thuế quan với Trung Quốc là “không thể kéo dài”. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài Chính Mỹ cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ động thái hạ nhiệt nào cũng phải đến từ cả hai phía.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đánh giá Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/4 dường như đã dịu giọng về cuộc chiến thương mại với Trung Quốc khi phát biểu tại Phòng Bầu dục rằng mức thuế cao 145% áp lên hàng hóa Trung Quốc “sẽ giảm đáng kể, nhưng không về mức bằng 0”.

Trước đó, vào ngày 17/4, Tổng thống Trump xác nhận chính quyền của ông đang thực hiện các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Tuy nhiên, vào ngày 24/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) cho biết nước này chưa tổ chức tham vấn hay đàm phán với Mỹ về vấn đề liên quan đến thuế quan. Ông Quách Gia Côn đồng thời nhấn mạnh quan điểm của Trung Quốc rằng Bắc Kinh chỉ tìm kiếm đối thoại và đàm phán dựa trên bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, một đại diện của Liên minh châu Âu (EU) nói với tờ The Wall Street Journal rằng khối này sẽ không từ bỏ thuế giá trị gia tăng (VAT) hay các khoản trợ cấp nông nghiệp mà các quốc gia thành viên đang dành cho nông dân. Theo tờ El Pais (Tây Ban Nha), Tổng thống Trump gây sức ép lên EU để đáp trả VAT – loại thuế được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và bị Washington xem là một rào cản phi thuế quan. Ông Trump cũng từng phàn nàn về các khoản trợ cấp dành cho nông sản châu Âu. Vào đầu tháng 2, nhà lãnh đạo Mỹ đánh giá: "EU đã lạm dụng nước Mỹ suốt nhiều năm – và họ không thể tiếp tục làm vậy nữa".

Vị quan chức này cũng đăng tải trên mạng xã hội X rằng EU đang tìm cách củng cố và mở rộng quan hệ với các quốc gia khác. Theo NBC News, EU đang xây dựng vị thế là lực lượng cân bằng lại tình trạng bất ổn do chính quyền Tổng thống Trump tạo ra.

Theo các chuyên gia, phản ứng từ Trung Quốc và EU có thể xuất phát từ cảm nhận rằng họ đang nắm trong tay đòn bẩy.

Dù thị trường đã rung lắc trong nhiều tuần, nhưng lập trường "dịu giọng" gần đây của Nhà Trắng dường như chỉ là phản ứng trước nguy cơ thiếu hụt hàng hóa trên các kệ hàng bán lẻ tại Mỹ. Đây là kịch bản Tổng thống Trump từng trải qua trong nhiệm kỳ đầu, khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Theo nguồn thạo tin của NBC News, một số doanh nghiệp cho biết mức thuế quan hiện tại đánh vào hàng nhập khẩu đã cao đến mức chẳng khác nào lệnh cấm vận, khiến họ buộc phải ngừng hoàn toàn việc đưa hàng vào Mỹ.

Nguồn tin cho biết Nhà Trắng đặc biệt lo ngại về nguy cơ thiếu hụt hàng hóa vào dịp lễ cuối năm. Chu kỳ đặt hàng cho Giáng sinh đang bắt đầu và ngày Quốc khánh 4/7 cũng đang cận kề.

Theo NBC News, việc Tổng thống Trump thay đổi lập trường đã trở thành “đặc sản” trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, và lần xoay chiều mới nhất này cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ là quyết định cuối cùng.

Chuyên gia kinh tế của UBS Global Wealth Management – ông Paul Donovan đánh giá: “Chu kỳ thất thường kiểu đe dọa–rút lui–đe dọa–rút lui đang tạo ra những hệ lụy kinh tế. Tình trạng bất ổn do điều này gây ra có thể ảnh hưởng đến các quyết định tiêu dùng và đầu tư kinh doanh”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.

Từ trái sang, trên xuống: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP, THX/TTXVN

WSJ: Ông Putin muốn cùng ông Trump và ông Tập Cận Bình bàn về xung đột Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về xung đột Ukraine. Theo The Wall Street Journal, cuộc gặp có thể diễn ra bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại Trung Quốc vào tháng 11, nhưng Washington chưa chấp thuận đề xuất này.