Nhà Trắng nhận định về việc Hamas giữ lại 2 con tin quốc tịch Mỹ

Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Nhà Trắng không tin Hamas cố tình giữ lại hai phụ nữ Mỹ dự kiến được trả tự do trong đợt thả con tin.

Chú thích ảnh
Các tay súng Hamas bàn giao nhóm con tin người Israel được trả tự do cho Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, tại Dải Gaza ngày 27/11/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, ngày 27/11, quan chức này nói trong một cuộc gọi với các phóng viên rằng cho đến nay, Mỹ không kết luận rằng Hamas cố tình giữ lại hai con tin vì họ mang quốc tịch Mỹ. Tuy nhiên, quan chức này không nói rõ tại sao Nhà Trắng tin tưởng như vậy.

Nhà Trắng cho biết ba người Mỹ gồm Abigail Edan (4 tuổi) và hai phụ nữ dự kiến ​​nằm trong số 50 con tin mà Hamas sẽ thả trong thời gian ngừng bắn kéo dài 4 ngày. Tới nay, mới có bé Edan được thả vào ngày 26/11.

Quan chức trên khẳng định Mỹ vẫn hy vọng hai người phụ nữ này sẽ được thả và nói rằng có một thỏa thuận trong đó Hamas đã cam kết thả thêm 20 con tin trong hai ngày tới.

Trước đó, Qatar thông báo đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn ở Gaza thêm hai ngày. Theo thỏa thuận, Hamas sẽ thả 10 con tin mỗi ngày.

Điều đó để ngỏ khả năng hai phụ nữ Mỹ có thể được thả vào ngày 28 hoặc 29/11.

Trong những ngày tới, sẽ có thêm các cuộc thảo luận giữa tất cả các bên về khả năng kéo dài thời gian tạm dừng bắn vì lý do nhân đạo để đảm bảo thả thêm con tin đang bị Hamas bắt giữ. Quan chức trên nói: “Chúng tôi sẽ xem chúng tôi đạt được điều gì trong hai ngày tới”.

Theo thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, dự kiến hết hạn vào sáng 28/11, Israel đã đồng ý tạm dừng hoạt động quân sự ở Gaza trong 4 ngày.

Kể từ ngày 24/11 đến nay, 50 người Israel và 150 người Palestine đã được trả tự do. Trong đợt gần nhất vào tối 27/11, có thêm 11 con tin người Israel và 33 người Palestine được phóng thích.

Các con tin được giải thoát trong đợt mới nhất đã đến Bệnh viện Ichilov ở Tel Aviv để đoàn tụ với gia đình. Trước đó họ đã tới Kerem Shalom và được kiểm tra sức khỏe sơ bộ.

Nhờ các cuộc đàm phán song song do Qatar làm trung gian, 17 người Thái Lan, một người Philippines và một người mang hai quốc tịch Nga - Israel cũng đã được Hamas trả tự do kể từ ngày 24/11.

Ngày 28/11, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo đã chấp thuận đưa 50 nữ tù nhân Palestine vào danh sách các tù nhân dự kiến được trả tự do nếu có thêm con tin Israel được phóng thích khỏi Gaza.

Trong một diễn biến khác, một quan chức Mỹ cho biết trong tuần này, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ có chuyến đi thứ 3 tới Trung Đông kể từ khi bùng phát xung đột Hamas – Israel. Dự kiến ông sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Tel Aviv và gặp Tổng thống Palestine Mahmud Abbas tại Ramallah.

Theo quan chức này, Ngoại trưởng Blinken sẽ nhấn mạnh cần thiết phải duy trì viện trợ nhân đạo ngày càng tăng tới Gaza, đảm bảo thả tất cả con tin và tăng cường bảo vệ dân thường ở Gaza. Ông cũng sẽ thảo luận với các đối tác trong khu vực về các nguyên tắc cho tương lai của Gaza và sự cần thiết phải thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Hình ảnh tương phản chưa từng có ở Gaza trước và sau ngày nổ ra xung đột Israel - Hamas
Hình ảnh tương phản chưa từng có ở Gaza trước và sau ngày nổ ra xung đột Israel - Hamas

Cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10 đã khiến người Israel phải trải qua ngày đẫm máu nhất trong lịch sử 75 năm lập quốc, nhưng đòn trả đũa của Israel cũng khiến Dải Gaza chìm trong tang thương và đổ nát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN