Ngoại trưởng Maldives được bầu làm Chủ tịch khóa 76 của Đại hội đồng LHQ

Phóng viên TTXVN tại New York đưa tin, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) gồm 193 nước thành viên ngày 7/6 đã bỏ phiếu bầu Ngoại trưởng Maldives, ông Abdulla Shahid làm Chủ tịch khóa 76 sắp tới của Đại hội đồng, với 143/191 phiếu ủng hộ. 

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Maldives, ông Abdulla Shahid phát biểu trong một phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 75. Ảnh: Hữu Thanh/TTXVN

Theo các quy tắc đã được thiết lập về luân phiên khu vực, Chủ tịch khóa 76 của Đại hội đồng LHQ được bầu từ nhóm các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương. Cùng chạy đua vào vị trí Chủ tịch khóa 76 còn có cựu Ngoại trưởng Afghanistan, ông Zalmai Rassoul, với 48 phiếu ủng hộ.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Maldives, ông Abdulla Shahid trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài tại Colombo nhân chuyến thăm Sri Lanka, ngày 5/12/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trên cương vị Chủ tịch, ông Abdulla Shahid sẽ chủ trì khóa 76 kéo dài 1 năm của Đại hội đồng LHQ bắt đầu vào tháng 9 tới.

Hữu Thanh (TTXVN)
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kêu gọi tăng cường nỗ lực chống tham nhũng trên toàn cầu
Chủ tịch Đại hội đồng LHQ kêu gọi tăng cường nỗ lực chống tham nhũng trên toàn cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 2/6, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 75 Volkan Bozkir nhấn mạnh tác hại của tham nhũng “làm băng hoại toàn xã hội”, khẳng định không thể để tình trạng đó tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN