Ngày thứ hai, Hàn Quốc tiếp tục vượt mốc 700 ca mắc COVID-19

Ngày 14/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) thông báo số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại nước này tiếp tục vượt mốc 700 ca trong ngày thứ hai.

Chú thích ảnh
Một địa điểm tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của KDCA nêu rõ Hàn Quốc ngày 14/5 ghi nhận 747 ca mắc COVID-19, trong đó có 729 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng số ca mắc trên toàn Hàn Quốc hiện lên mức 130.380 ca. Số ca nhiễm mới mỗi ngày vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong tuần này, khi cao hơn mốc 715 ca ghi nhận hôm 13/5, 635 ca hôm 12/5 hay mốc 463 ca hôm 10/5.

Ngoài ra, với thêm 2 ca tử vong, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Hàn Quốc hiện tăng lên tới 1.893 ca. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Hàn Quốc tăng trong bối cảnh hoạt động tiêm chủng của nước này không ghi nhận nhiều tiến triển do khan hiếm nguồn cung vaccine. Tuy nhiên, với thêm nhiều lô vaccine được chuyển tới Hàn Quốc trong 2 ngày qua, nước này có thể đẩy mạnh trở lại tiến độ tiêm chủng vaccine.  

Chỉ riêng trong ngày 13/5, Hàn Quốc đã tiếp nhận 835.000 liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. Số vaccine này đủ dùng cho 471.500 người. Có tổng cộng 3.719.983 người, khoảng 7,2% dân số, đã tiêm mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19 kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu triển khai chương trình tiêm chủng hôm 26/2 năm nay.

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã gia hạn thêm một tháng đối với khuyến cáo đặc biệt về việc ra nước ngoài. Theo đó, khuyến cáo sẽ có hiệu lực đến ngày 15/6 tới và còn có khả năng sẽ tiếp tục được gia hạn. Nội dung khuyến cáo này kêu gọi công dân Hàn Quốc không xuất cảnh trừ trường hợp cần thiết. Những người đi nước ngoài cần thận trọng để đảm bảo an toàn.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế nhập cảnh và phần lớn các chuyến bay quốc tế vẫn chưa được nối lại do quan ngại tình hình dịch COVID-19.

* Cùng ngày, hãng Yonhap đưa tin Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã phê chuẩn quyết định miễn trừ trừng phạt tạm thời đối với kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ Singapore trong việc cung cấp cho Triều Tiên các bộ xét nghiệm và các trang thiết bị bảo hộ phòng ngừa virus SARS-CoV-2.

Quyết định trên sẽ có hiệu lực trong vòng 9 tháng tính đến tháng 2/2022, qua đó cho phép Hội Chữ thập đỏ Singapore viện trợ thiết bị xét nghiệm RT-PCR, các bộ kit xét nghiệm và những trang thiết liên quan cho các bệnh viện ở Triều Tiên nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây.

Đây là lần thứ hai trong năm nay, HĐBA LHQ thông qua các miễn trừ trừng phạt đối với các dự án viện trợ nhân đạo dành cho Triều Tiên. Mặc dù, Triều Tiên nhiều lần tuyên bố chưa có ca mắc COVID-19 nào, nhưng nước này vẫn duy trì kiểm soát biên giới nghiêm ngặt và các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh này.

Minh Tâm (TTXVN)
Hàn Quốc bắt đầu phân phối toàn cầu thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể
Hàn Quốc bắt đầu phân phối toàn cầu thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tập đoàn dược phẩm khổng lồ Hàn Quốc Celltrion Inc. ngày 10/5 thông báo bắt đầu phân phối toàn cầu thuốc điều trị COVID-19 bằng kháng thể và điểm đến đầu tiên là Pakistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN