Nga và Triều Tiên củng cố liên minh chiến lược

Ngày 12/7, Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui đã có cuộc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố duyên hải Wonsan, đánh dấu vòng đối thoại chiến lược thứ hai giữa hai quốc gia đang thắt chặt quan hệ liên minh quân sự và ngoại giao.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son Hui (thứ 2, phải) hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Wonsan, ngày 12/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngoại trưởng Lavrov cho biết, chuyến đi lần này nằm trong khuôn khổ mở rộng hợp tác chiến lược, bao gồm cả hiệp ước phòng thủ chung được ký kết gần đây giữa hai bên.

Ông Lavrov khẳng định, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang duy trì liên lạc thường xuyên. Thời gian và địa điểm cho các cuộc tiếp xúc sắp tới sẽ được hai nhà lãnh đạo cùng thảo luận và thống nhất.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Sergey Lavrov tới thành phố Wonsan trong chuyến thăm Triều Tiên, ngày 11/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo ông Lavrov, các đường bay giữa Moskva, Khabarovsk và Bình Nhưỡng đã được nối lại, đồng thời giao thông đường biển cũng sẽ được khôi phục. Các dự án như tuyến đường sắt trực tiếp từ Moskva đến Bình Nhưỡng, hay kế hoạch xây cầu vượt sông Tumen (ranh giới ba bên Nga–Triều–Trung) cũng đang được thúc đẩy, nhằm tăng cường giao lưu nhân dân và du lịch song phương. Trong đó, khu nghỉ dưỡng ven biển mới khai trương tại Wonsan của Triều Tiên được kỳ vọng sẽ đón lượng lớn du khách Nga trong tương lai gần.

Ông Lavrov nhấn mạnh: "Sự phát triển tích cực của quan hệ Nga–Triều không chỉ phục vụ lợi ích song phương, mà còn góp phần ổn định tình hình trên bán đảo Triều Tiên và toàn khu vực Đông Bắc Á".

Tại cuộc hội đàm, Nga và Triều Tiên cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước động thái Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tìm cách mở rộng sự hiện diện tại châu Á – Thái Bình Dương. Ông Lavrov nhấn mạnh, Moskva và Bình Nhưỡng coi điều này là “nguy hiểm và phản tác dụng". Hai nước cho rằng, việc xây dựng các cơ chế đáng tin cậy trong khu vực là điều quan trọng để đảm bảo an ninh bình đẳng và toàn vẹn cho tất cả các quốc gia.

Ngoài ra, Ngoại trưởng Lavrov cũng chỉ trích sự hợp tác quân sự 3 bên giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc tập trận có yếu tố hạt nhân gia tăng. Ông khẳng định, điều này “không góp phần vào ổn định và hòa bình” tại bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á. Nga tuyên bố sẽ đánh giá thái độ của Hàn Quốc với Bình Nhưỡng dựa trên hành động thực tế.

Sau Triều Tiên, ông Lavrov sẽ tiếp tục tới Trung Quốc để tham dự hội nghị của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Đường phố và các tuyến cao tốc tại Tel Aviv trở nên yên tĩnh hiếm thấy trong ngày lễ Yom Kippur.

An ninh được siết chặt tại Israel trong ngày lễ Yom Kippur

Chiều 20/9, Israel gần như ngừng mọi hoạt động trong ngày Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong lịch Do Thái. Yom Kippur năm nay bắt đầu từ lúc Mặt Trời lặn ngày 20/9 và kết thúc vào tối 21/9, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Israel và khu vực tiếp tục căng thẳng.

Tên lửa do Iran chế tạo được phóng trong một cuộc tập trận của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) ngày 29/7/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Nhận tin tình báo Mỹ sắp tấn công trở lại, quân đội Iran cảnh báo về đòn đáp trả

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng Mỹ đã quyết định nối lại các hành động chống Iran, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào cũng sẽ dẫn đến các đòn đáp trả nhằm vào lực lượng và lợi ích của Mỹ trên khắp khu vực.