Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: IRNA/TTXVN
Ngày 28/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, quan chức Nga và Mỹ đã tổ chức một cuộc họp cấp chuyên viên hôm 27/2 theo giờ địa phương tại Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm giải pháp cho các tranh chấp ngoại giao đang diễn ra.
Cuộc gặp này diễn ra sau một loạt các tiếp xúc song phương cấp cao, được cho là nhằm giải quyết những trở ngại đang ảnh hưởng đến hoạt động của Đại sứ quán Nga tại Washington và Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, bao gồm quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng và vấn đề nhân sự.
Bà Zakharova nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đàm phán, cho rằng nó nhằm "tìm kiếm con đường tháo gỡ nhiều vấn đề gây căng thẳng trong đối thoại song phương do những hành động mang tính hủy hoại của các chính quyền Mỹ trước đây".
Các phái đoàn đã kết thúc đàm phán mà không đưa ra tuyên bố công khai, dù người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chi tiết về kết quả sẽ được tiết lộ "bằng cách này hay cách khác".
Dù vậy, hai bên đã công bố thành phần tham gia cuộc gặp. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, phía Mỹ do Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Nga và Trung Âu Sonata Coulter dẫn đầu, trong khi phía Nga có sự tham gia của Đại sứ Aleksandr Darchiev, người đứng đầu Vụ Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nga.
"Mỹ đã nêu lên những quan ngại liên quan đến quyền tiếp cận hệ thống ngân hàng và các dịch vụ hợp đồng, cũng như nhu cầu đảm bảo mức nhân sự ổn định tại Đại sứ quán Mỹ ở Moskva", Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố ngắn gọn.
Bộ này cho biết thêm, thông qua các cuộc thảo luận mang tính xây dựng, hai bên đã xác định được những bước đi ban đầu cụ thể để ổn định hoạt động ngoại giao song phương trong các lĩnh vực này.
Người phát ngôn Zakharova khẳng định rằng sự suy thoái trong quan hệ không phải là lựa chọn của Nga và các động thái của Moskva chỉ là phản ứng tương xứng với Washington. Cả hai phái đoàn đều thừa nhận sự cần thiết phải ổn định hoạt động ngoại giao và cải thiện kênh liên lạc.
Cuộc thảo luận kéo dài hơn sáu giờ được kỳ vọng sẽ là bước đầu tiên trong một loạt cuộc tham vấn cấp chuyên gia nhằm giải quyết bất đồng và xây dựng lòng tin giữa hai nước. Hai bên đã nhất trí sẽ tổ chức một cuộc họp tiếp theo trong tương lai gần, nhưng thời gian, địa điểm và thành phần tham gia vẫn chưa được xác định.
Dưới thời Tổng thống Donald Trump, Mỹ và Nga đã dần khôi phục liên lạc, vốn gần như bị gián đoạn suốt ba năm dưới chính quyền tiền nhiệm Tổng thống Joe Biden. Một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 12/2 đã mở đường cho một cuộc gặp cấp cao giữa hai nước tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia hôm 18/2.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (bên phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, bên trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Tổng thống Putin mô tả các cuộc thảo luận này là "bước đi đầu tiên" hướng tới việc bình thường hóa quan hệ, một quan điểm sau đó cũng được ông Trump chia sẻ. Dù cả hai nguyên thủ không trực tiếp tham dự, cuộc họp đã có sự góp mặt của các quan chức cấp cao, bao gồm Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Đáng chú ý, các nhà ngoại giao Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) không được mời tham dự.
Bà Zakharova cho biết cuộc đàm phán mới nhất tại Istanbul là một phần trong loạt tham vấn chuyên gia được lên kế hoạch nhằm thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin. Bà nhấn mạnh rằng cả hai bên đều nhận thức được sự cần thiết phải ngăn chặn sự suy thoái hơn nữa trong quan hệ ngoại giao và hướng tới một đối thoại mang tính xây dựng hơn.