Nga tịch thu tài sản nước ngoài giá trị lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 19/3, Tổng công tố Nga Igor Krasnov cho biết thông qua các quy trình tố tụng, cơ quan này đã thu hồi và chuyển giao các tài sản trị giá 2,4 nghìn tỷ ruble (28,7 tỷ USD) cho nhà nước.

Chú thích ảnh
Đồng ruble của Nga. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin, Tổng công tố Krasnov dù không nêu rõ khung thời gian tiến hành việc thu hồi và chuyển giao số tài sản nói trên, nhưng cho biết việc tịch thu diễn ra ngay sau khi cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát. Dự kiến trong năm nay một công ty buôn bán ngũ cốc hàng đầu, sân bay quốc tế Domodedovo ở Moskva, các tài sản kho chiến lược và một nhà sản xuất kẽm và chì sẽ được chuyển giao cho nhà nước.

Ông Krasnov cho biết 5 doanh nghiệp chiến lược, trong đó có 4 doanh nghiệp "dưới sự kiểm soát của nước ngoài", đã được đưa vào sở hữu nhà nước. Các chủ sở hữu của những doanh nghiệp này đã rút lợi nhuận khỏi Nga, không đầu tư vào cơ sở hạ tầng và không nộp thuế đầy đủ.

Quang Vinh  (TTXVN)
Châu Âu chia rẽ về giải pháp cho Ukraine: Tịch thu tài sản Nga hay giữ nguyên?
Châu Âu chia rẽ về giải pháp cho Ukraine: Tịch thu tài sản Nga hay giữ nguyên?

Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục làm dấy lên tranh cãi trong nội bộ châu Âu. Khi Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự, các nước EU lại chia rẽ về cách tiếp cận, đặc biệt xoay quanh đề xuất tịch thu 350 tỷ USD tài sản Nga bị đóng băng. Anh và nhiều nước ủng hộ tịch thu, trong khi Pháp, Đức và ECB lo ngại tác động tiêu cực đến hệ thống tài chính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN