Nga tấn công các xưởng máy bay không người lái của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng quân đội của nước này đã tấn công các địa điểm lắp ráp và lưu trữ các máy bay không người lái của Ukraine.

Chú thích ảnh
Nga đã tấn công vào nhiều xưởng chế tạo và lưu trữ máy bay không người lái của Ukaine.
Ảnh: Sputnik

Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/3 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng máy bay tác chiến-chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của Lực lượng Vũ trang Nga để tấn công vào các địa điểm lắp ráp và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine tại 136 khu vực trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây.

Hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 210 máy bay không người lái của Ukraine và bắn hạ 21 tên lửa HIMARS và Vampire MLRS.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Avdeyevka trong 24 giờ qua, với thương vong về quân sự của Kiev lên tới 255 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và 6 ô tô.

Ngoài ra, lực lượng Nga còn gây thiệt hại cho nhân sự và thiết bị quân sự của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 32 và 60 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Sinkovka ở Vùng Kharkov và Terny ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Nhật Linh/Báo Tin tức (Theo Sputnik)
Xung đột Nga - Ukraine: Khi robot tham gia vào cuộc chiến trên mặt đất
Xung đột Nga - Ukraine: Khi robot tham gia vào cuộc chiến trên mặt đất

Máy bay không người lái đã thay đổi cuộc chiến ở Ukraine. Giờ đây, quân đội của cả Nga và Ukraine đều đang triển khai nhiều robot mặt đất hơn, và cuộc đụng độ bầu trời - mặt đất cũng trở nên căng thẳng hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN